Theo dõi trên

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Tuy Phong: Nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân

10/05/2022, 09:47 - Lượt đọc: 1,020

BTO - Chiều ngày 9/5, tại thị trấn Liên Hương (Tuy Phong), trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri chung tại xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh đã thông báo các nội dung dự kiến tại chương trình kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV về một số nội quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri các địa phương.

z3401853372012_b0b8e346aff85ea0774ba2327819bb75.jpg
Cử tri bày tỏ ý kiến với ĐBQH.

Liên quan đến những nội dung kiến nghị, một số cử tri xã Bình Thạnh bày tỏ, người dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề dịch vụ du lịch tại chùa Cổ Thạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên tình hình kinh tế của nhân dân trong xã rất khó khăn. Cử tri xã Bình Thạnh cũng thể hiện sự lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ biển, gây hư hỏng nhà cửa, nhất là vào mùa nam sắp tới. Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền kiến nghị lên cấp trên sớm đầu tư xây dựng kè giai đoạn 2 trên địa bàn để người dân có cuộc sống an toàn.

z3401853442825_d08fb6513b04988b52fb5f26785a2977.jpg
ĐBQH Bố Thị Xuân Linh trao đổi với cử tri.

Bên cạnh đó, người dân mong muốn các cấp chính quyền tăng cường quản lý nhà nước đối với tuyến đường Bình Thạnh - Liên Hương, vẫn để trống khoảng giữa nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị nhưng chưa được chú trọng đầu tư.

z3401853290762_32715b23a96db53c611598f4dbeeffa4.jpg
Cử tri nêu ý kiến 

Riêng cử tri thị trấn Liên Hương nêu bức xúc về vấn đề lấn chiếm lòng lề đường, dẫn đến người dân khó khăn đi lại tại khu vực chợ Liên Hương (đường Võ Thị Sáu). Vì vậy, cần phải có biện pháp răn đe để đảm bảo mỹ quan khu vực chợ. Mặt khác, cho biết hiện nay chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã rất thấp, trong khi khối lượng công việc nhiều. Qua đó, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan chế độ công chức cấp xã cho phù hợp.

Cử tri huyện Tuy Phong cũng mong muốn được tìm hiểu rõ hơn khi đảo Hòn Cau (xã Phước Thể) đang được triển khai các dịch vụ du lịch, trong khi đây là khu vực phòng thủ quốc phòng. Ngoài ra, cử tri cũng góp ý về Luật Phòng chống bạo lực gia đình; vấn đề quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất cập…

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền tại địa phương đã ghi nhận, trao đổi và trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Nguyễn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, huyện sẽ ghi nhận, chắt lọc và kiến nghị cấp trên những phản ánh phù hợp.

z3401853243405_b209fef0eb036f4de81031569c934ef8.jpg
ĐBQH Bố Thị Xuân Linh ghi nhận các kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh đánh giá cao chính quyền địa phương đã nắm các vấn đề sâu sát để trả lời cử tri. Đồng thời ghi nhận, trao đổi lại một số vấn đề liên quan. Về quản lý đất đai, ĐBQH cho rằng nhiệm vụ này rất phức tạp. Do đó, chính quyền địa phương cần thận trọng, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trên địa bàn, giảm bức xúc trong nhân dân.

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cử tri Hàm Tân kiến nghị giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao
BTO- Sáng nay 5/5, ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Tân Minh và xã Tân Đức (Hàm Tân) trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Tuy Phong: Nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân