Theo dõi trên

Cuối tháng 10, Bình Thuận sẽ không còn tàu “3 không”

16/10/2024, 05:10

Với sự nỗ lực lớn của ngành nông nghiệp cũng như sự phối hợp từ địa phương, đến nay tỷ lệ đăng ký tàu cá “3 không” của tỉnh đã đạt 99% và được xem là tỉnh tiên phong của cả nước thực hiện tốt công tác này.

Tiến độ đạt gần 99%

Tổng số tàu cá “3 không” được tỉnh công bố là 2.531 tàu cá. Đến nay, việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT là 2.309 tàu cá. Trong đó, đối với nhóm tàu từ 6 - <12 m, đã có 2.212/2.303 tàu làm thủ tục hồ sơ để đăng ký. Cụ thể, đã cấp đăng ký chính thức 1.960 tàu và 252 hồ sơ đang được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công. Như vậy, số còn lại chưa làm thủ tục đăng ký chỉ còn 91 tàu, tập trung nhiều ở các huyện Tuy Phong 30, Phan Thiết 21; La Gi 22…

dsc01872.jpg
Toàn tỉnh chỉ còn 33 chiếc tàu "3 không" từ 6 đến dưới 12 m.

Ông Huỳnh Quang Huy – Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản cho biết, qua kiểm tra thực tế có 9 tàu cá chiều dài từ 12 m trở lên (thuộc diện phải đăng kiểm); đồng thời một số địa phương đề nghị đưa ra khỏi danh sách tàu cá “3 không” đã thống kê công bố (Tuy Phong đề nghị đưa 33 tàu; Phan Thiết đề nghị đưa 16 tàu; La Gi đề nghị đưa 9 tàu) do tàu cá chìm, bán khỏi địa phương, trùng tên, không đủ điều kiện hoạt động… tổng cộng là 58 chiếc. Như vậy, số tàu “3 không” dưới 12 m chỉ còn 33 chiếc, tỷ lệ đăng ký đã đạt gần 99%.

Đối với tàu chiều dài từ 12 m trở lên, theo danh sách công bố của UBND tỉnh là 228 tàu, tuy nhiên kiểm tra thực tế là 237 tàu (9 tàu cá khai báo dưới 12 m, kiểm tra thực tế trên 12 m). Đến nay, 97 tàu được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; trong đó, 47 tàu được cấp đăng ký chính thức; 3 hồ sơ đang được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công; 47 hồ sơ đã được các địa phương tiếp nhận để chuyển Trung tâm Hành chính công. Số còn lại 140 tàu chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (ATKT) tàu cá. Trong đó có 39 tàu đã có hồ sơ thiết kế kỹ thuật chưa cấp được giấy chứng nhận ATKT do tàu đang hoạt động trên biển, tàu đang hoạt động nghề lưới kéo chưa chuyển nghề; 73 tàu đang chờ hồ sơ thiết kế; 10 tàu chưa làm hồ sơ thiết kế và 18 tàu không cấp được giấy chứng nhận ATKT tàu cá do bị chìm bỏ, vỏ bán chấn chà, chủ tàu đưa người và tàu cá ra ngoài tỉnh hoạt động. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh mới đây, ông Huy cam kết, cuối tháng 10 này, tỉnh sẽ hoàn thành việc đăng ký số tàu cá “3 không” còn lại.

tau-thuyen-danh-bat-hai-san-anh-n.-lan-81-.jpg
Tỉnh sẽ hoàn thành việc đăng ký số tàu cá “3 không” còn lại trong tháng 10 này. Ảnh: N. Lân.

Kiểm tra, kiểm soát chặt tàu cá chưa đăng ký

Bên cạnh những nỗ lực để “xóa sổ” tàu cá “3 không”, đến nay số lượng tàu cá đã đăng ký nhưng chưa thực hiện cấp/cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản vẫn còn nhiều với 1.216 tàu cá, nhiều nhất là Tuy Phong 297 tàu; Phan Thiết 414 tàu; La Gi 380 tàu; Phú Quý 96 tàu (qua rà soát, địa phương đề nghị xóa 20 tàu không tồn tại hoặc đã bán đi địa phương khác).

Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống khai thác IUU mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Chi cục Thủy sản tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo Thông tư số 06 và cấp, cấp lại giấy phép khai thác cho nhóm tàu đã đăng ký nhưng chưa có hoặc hết hạn giấy phép trong tháng 10/2024.

z5449610786757_86c4e9e2761de40d6454be45ca1cb343.jpg
Kiểm tra, kiểm soát không cho xuất bến đi hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành 100% việc đăng ký cho nhóm tàu cá “3 không”, đối với các tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý từng trường hợp cụ thể. Đối với những trường hợp chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ để đăng ký lại tàu cá (gồm các tàu cá dưới 12 m chưa làm thủ tục đăng ký, tàu cá trên 12 mét chưa làm hồ sơ thiết kế), Chi cục Thủy sản gửi danh sách cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo để kiểm tra, kiểm soát không cho xuất bến đi hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các địa phương tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn, nhất là việc mua bán, chuyển nhượng tàu cá phải đảm bảo các thủ tục quy định; tiếp tục đôn đốc, hoàn thành đăng ký cho nhóm tàu từ 12 m trở lên.

z4341102434532_529090e263dfdbca9049279735b99f0a.jpg
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, ra vào cảng.

Các lực lượng chức năng (Biên phòng, Kiểm ngư, Văn phòng kiểm soát nghề cá) tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, ra vào cảng, hoạt động trên biển theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả cảnh báo, răn đe.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
 Tập trung đợt cao điểm tháng 8, 9/2024 để hoàn thành thực hiện đăng ký tàu “3 không”
BTO-Là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh (IUU) diễn ra sáng nay (9/8/2024). Dự họp có các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố có biển.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuối tháng 10, Bình Thuận sẽ không còn tàu “3 không”