Theo dõi trên

Đại hội Câu lạc bộ trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/09/2022, 15:12 - Lượt đọc: 1,824

Sáng 28/9, Câu lạc bộ (CLB) trí thức tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội câu lạc bộ nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

CLB trí thức tỉnh hiện có gần 100 hội viên thuộc 7 tổ. 5 năm qua, CLB đã tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng. Cụ thể, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh duy trì tổ chức và đổi mới nội dung các buổi gặp mặt đội ngũ trí thức với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy định kỳ 1 lần/năm, để trí thức bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng đất nước. Đồng thời tổ chức 19 buổi sinh hoạt, tọa đàm theo chủ đề thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Giới thiệu gần 50 nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết chuyên sâu ở các lĩnh vực để tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho 17 đề án quy hoạch. Tích cực tham gia 5 đề tài, dự án cấp tỉnh trở lên; tổ chức 70 cuộc hội thảo khoa học…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy môi trường tập hợp trí thức hiện còn thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng với yêu cầu. Việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế. Số lượng các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của tỉnh vẫn còn rất ít, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học công bố của hội viên không nhiều…

Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2022 – 2027, CLB trí thức tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng. Mở rộng thành phần, đối tượng hội viên ở nhiều lĩnh vực tham gia CLB, đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu kết nạp hội viên mới theo hướng coi trọng nâng cao chất lượng. Đồng thời đa dạng hóa nội dung, môi trường và tạo điều kiện hoạt động cống hiến của trí thức. Tham gia chương trình hội thi sáng tạo kỹ thuật và xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh…

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà CLB trí thức tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 3 khâu đột phá, trong đó có 2 nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn” và “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân”. Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp nhiều hơn nữa về sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

img_0719.111.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại Đại hội CLB trí thức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu CLB cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vươn lên khẳng định mình. Hoạt động của CLB phải thường xuyên đa dạng hóa các chuyên đề. Đồng thời lắng nghe thu thập và tham mưu những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những vấn đề phản biện xã hội gắn với hình thức triển khai phong phú sinh động và dân chủ…

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB trí thức tỉnh nhiệm kỳ IV gồm 15 thành viên, ông Lương Thanh Sơn tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm CLB.

img_0726.111.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB trí thức tỉnh nhiệm kỳ IV

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt, đối thoại với đội ngũ trí thức tỉnh
BTO - Sáng nay 11/3, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi gặp mặt, đối thoại với hơn 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức toàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Câu lạc bộ trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027