Theo dõi trên

Đảm bảo an toàn khi tham gia tắm biển

16/07/2023, 18:50

Đó là nội dung công văn đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trong ngày 16/7, đến UBND các huyện, thị, thành phố ven biển trên địa bàn Bình Thuận trong điều kiện vùng biển Bình Thuận đang có sóng to, gió mạnh.

Theo đó, các địa phương cần tăng cường tổ chức tuyên truyền đến các xã, thị trấn, đặc biệt là chủ các khu du lịch, khách sạn ven biển hỗ trợ, hướng dẫn khách tham quan du lịch và nhân dân biết về tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia tắm biển.

z4521361828744_383bd14d563b77c853c1c92d02696cc7.jpg
Người dân, du khách tắm biển tại TP. Phan Thiết.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Thanh Hải về vụ việc đuối nước ngày 15/7 trên địa bàn Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Cụ thể, đoàn khách gồm 22 người tổ chức tắm biển tại khu vực bãi biển gần khách sạn, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, có 7 người trong đoàn bị đuối nước, trong đó 5 người được đội cứu hộ và người dân cứu đưa lên bờ (tình trạng sức khỏe tốt) và 2 người trong tình trạng nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa An Phước. Sau đó 2 nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Qua quá trình điều trị bà Đ.T.L H đã tử vong và được người thân đưa về nhà để mai táng, còn ông V.T.H vẫn đang được điều trị.

Liên quan đến tình hình thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển. Theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt
động trên biển biết để chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn
khi có tình huống.

z4521366935225_8d879b35b31723745c95e7b389bf8c25.jpg

Cũng trong chiều nay (16/7), Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã có tin bão khẩn cấp (cơn bão số 1). Lúc 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bình Thuận triển khai các biện pháp ứng phó
BTO-Trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển, để bảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động, đánh bắt hải sản giảm thiểu thiệt hại và hạn chế sạt lở bờ biển, ngày 11/3 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã đề nghị UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các địa ven biển chủ động các biện pháp ứng phó.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo an toàn khi tham gia tắm biển