Theo dõi trên

Đảm bảo chế độ cho người tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

28/03/2024, 16:14

Sáng 28/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75 ngày 6/12/2013 và Quyết định 35 ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, từ năm 2014 đến nay, tổng nguồn kinh phí được Quân khu phân bổ để đảm bảo chi cho công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập là hơn 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, đến thời điểm này, tỉnh đã chi hơn 6,3 tỷ đồng. Việc chi trả, thanh, quyết toán chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định. Ngoài ra, các địa phương còn ưu tiên bố trí thêm kinh phí để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

z5292608973407_1345141f9ecd42f0beea4e81a0faeb35.jpg
Đại tá Trần Đông Thành – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, dù còn nhiều khó khăn, song công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm xác minh, thu thập thông tin để quy tập hài cốt liệt sĩ 10 năm qua cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong 10 năm, đã cất bốc, quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, huyện hoặc bàn giao thân nhân đưa về an táng tại quê nhà.

Tại hội nghị, từng ngành, địa phương đã báo cáo kết quả đạt được, nêu thực trạng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Song song đó, đề nghị bổ sung thêm kinh phí, nâng mức hỗ trợ đối với những tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập theo từng khu vực; chi hỗ trợ cho người trực tiếp cất bốc, khâm liệm hài cốt liệt sĩ.

z5292609149517_7a0ee6e8294662af517eef138c17e8ed.jpg
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. 
z5292609178028_85b3a8df96c301d4b7656c20c34421f0.jpg
Bộ CHQS tỉnh và các cá nhân phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Đông Thành – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đồng ý với những kiến nghị về việc bổ sung, điều chỉnh theo hướng nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bởi một số quy định trước nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chi trả chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo quy định. Đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, công khai chế độ, chính sách cho người cung cấp thông tin, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tuyệt đối không sử dụng kinh phí quy tập hài cốt liệt sĩ để chi vào mục đích khác.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lễ viếng liệt sĩ nhân kỷ niệm  79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Sáng nay 22/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo chế độ cho người tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ