Theo dõi trên

Để nơi đào tạo học sinh dân tộc thiểu số khang trang hơn

15/02/2022, 06:40

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bình Thuận được xây dựng và đưa vào hoạt động gần 30 năm. Những năm qua nhà trường đã dạy cho hàng chục ngàn học sinh người dân tộc thiểu số trong tỉnh có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học và là nơi đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương.

truong-noi-tru.jpg
Trường PTDT nội trú tỉnh được đầu tư sửa chữa từ vốn xổ số kiến thiết.

Hiện Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bình Thuận tọa lạc trên diện tích đất hơn 30.000 m2 tại xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc); trường có 29 lớp với 1.052 học sinh các dân tộc thiểu số. Riêng năm học 2021-2022, Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bình Thuận chiêu sinh 353 học sinh vào học lớp 10, phần lớn là học sinh người dân tộc K’ho, Raglây, Chơ Ro và một số học sinh khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng và sử dụng khá lâu nên nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và không an toàn cho học sinh, giáo viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Chính vì vậy mà tháng 9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bình Thuận với mức vốn hơn 3.437 triệu đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận để sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp, như: Sửa chữa nhà đa năng có diện tích 613,0 m2; tháo dỡ mái tôn hiện hữu, thay bằng mái tôn kẽm; thay mới trần bằng tôn lạnh sóng vuông, khung nhôm; tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng gỗ, kính hiện hữu thay bằng cửa nhôm, kính; sửa chữa lại các nhà vệ sinh, nền, bậc cấp, lan can, khu vệ sinh ký túc xá A (tầng 2, 3); đồng thời làm mới sân đường, hệ thống thoát nước toàn khu vực trường… Công trình đã được thi công vào cuối năm 2021. Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường phổ thông Dân tộc nội trú hoàn thành sẽ bảo đảm cơ sở vật chất phòng học, phòng thực hành bộ môn, khu ký túc xá khang trang, sạch đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu ăn ở nội trú, dạy và học của giáo viên, học sinh.

S.HƯƠNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sẵn sàng đón trẻ và học sinh tiểu học trở lại trường
BTO - Đầu tuần tới (ngày 14/2), tất cả trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường để học tập trực tiếp. Ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm này các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án phòng chống dịch Covid – 19 sẵn sàng đón trẻ và học sinh tiểu học đến trường.
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để nơi đào tạo học sinh dân tộc thiểu số khang trang hơn