DI TÍCH TRƯỜNG DỤC THANH

Chú trọng phát triển du lịch về nguồn
một tháng trước Du lịch
Là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, Bình Thuận sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa, trong đó có di tích mang tính giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cao. Đây là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển thêm du lịch về nguồn.
  • Khu di tích Trường Dục Thanh
    11 năm trước Thắng cảnh
    BTO- Khu di tích Trường Dục Thanh tọa lạc tại số 39 Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Trường được xây dựng năm 1907 (xây dựng cùng năm với Trường Đông Kinh Nghĩa Thục), ý nghĩa của tên Trường Dục Thanh là “Giáo dục thế hệ thanh thiếu niên thức dậy ý thức dân tộc”, lúc bấy giờ trường được xem là ngôi trường tiến bộ vang danh khắp nơi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO