Theo dõi trên

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh ở La Gi

21/07/2022, 05:36 - Lượt đọc: 522

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã hướng dẫn hệ thống Mặt trận các xã, phường và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên tuyền phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết của Thị ủy về việc xây dựng những công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường an toàn, xây dựng đường giao thông nông thôn, hẻm nội thị…

la-gi.jpg

Nổi bật là đã phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục lồng ghép các phong trào thi đua ở xã, phường, khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, trong năm 2022 có 25.910/25.910 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 65/65 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh, có 4/4 xã và 5/5 phường duy trì đăng ký phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó xã Tân Hải đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2022).

Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động 458/850 triệu đồng, đạt 53,8% kế hoạch; phối hợp khảo sát có 7 hộ đủ điều kiện về đất để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Đồng thời triển khai phát động chương trình gửi tiết kiệm chung tay “Vì người nghèo” vào Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã được 12 tỷ đồng, phối hợp bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng. Với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, hệ thống Mặt trận thị xã đã phối hợp vận động từ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các tổ chức tôn giáo được gần 7.000 suất với tổng giá trị trên 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, còn vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chăm lo cho nhân dân ổn định cuộc sống với trên 5.000 phần quà động viên, an ủi, vượt qua khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 còn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 27 tỷ đồng giúp họ có điều kiện khôi phục kinh tế.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác tuyên truyền, thể hiện qua việc đã xây dựng nhiều bản tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng xe cổ động, pa nô... Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, các xã, phường đã ra quân làm sạch môi trường, nhờ đó việc bảo vệ môi trường đã được nhân dân ngày càng quan tâm, phố phường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường, thực hiện xây dựng và duy trì các 15 mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” ở các xã, phường. Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, Luật Bảo vệ môi trường đã từng bước đi vào trong cuộc sống. Nhờ đó nhận thức của nhân dân về ý nghĩa việc thực hiện các cuộc vận động của phong trào tiếp tục được nâng lên.

A.N


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi: Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
BTO - Nhằm tiến tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng bằng vắc xin, thị xã La Gi đang đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh ở La Gi