ĐỒNG BÀO CHĂM


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
Thăm, chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni
2 ngày trước Xã hội
BTO-Nhân dịp Tết Ramưwan của đồng bào người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni, Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn vừa đến thăm, chúc Tết Ramưwan các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín, cán bộ làm công tác Mặt trận và đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni tại các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong và Bắc Bình.
  • Phú Lạc: Phát huy nội lực, tinh thần vươn lên của đồng bào Chăm
    3 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Phú Lạc là một xã miền núi trung du thuần đồng bào dân tộc Chăm với dân số khoảng 9.077 khẩu/2.295 hộ, trong đó hơn 2/3 dân số là dân tộc Chăm đang đổi thay từng ngày với diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Kết quả có được nhờ sự đồng lòng của chính quyền và người dân cùng phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần vươn lên của người dân chung tay xây dựng quê hương.
  • Hộ đồng bào Chăm với sản phẩm "Bò một nắng Phan Hòa"
    4 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Bắc Bình vốn nổi tiếng với “thiếu mưa thừa nắng”, cùng với diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng, phát triển mạnh chăn nuôi gia súc. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng, tạo nên thương hiệu sản phẩm “Bò một nắng – xã Phan Hòa”, 1 trong 4 sản phẩm sẽ được UBND huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP vào tháng 11/2024. Trong đó, anh Bá Hữu Nhi (SN 1982), đồng bào Chăm tại thôn Bình Minh, xã Phan Hòa đang là người gắn bó với nghề chế biến sản phẩm này.
  • Thăm chúc Tết Katê đồng bào Chăm
    4 tháng trước Xã hội
    BTO - Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với đoàn đã đến thăm và chúc Tết Katê đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2024.
  • Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Katê đồng bào Chăm Bàlamôn tại Tuy Phong
    4 tháng trước Xã hội
    BTO-Chiều 25/9, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc Tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại 2 xã Phú Lạc và Phong Phú, huyện Tuy Phong. Tham gia đoàn có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, và chính quyền địa phương.
  • Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn
    4 tháng trước Xã hội
    BTO-Chiều 25/9, Đồng chí Tiêu Hồng Phúc- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại xã Phan Hiệp và xã Phan Thanh huyện Bắc Bình.
  • Lễ hội Katê sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách
    5 tháng trước Du lịch
    Lễ hội Katê năm 2024 sẽ diễn ra tại di tích tháp Pô Sah Inư (khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) vào ngày 1 - 2/10. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẩn trương hoàn tất.
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm, chúc mừng tết Ka tê 2024 đồng bào Chăm Bình Thuận
    5 tháng trước Xã hội
    BTO-Sáng 24/9, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào Chăm huyện Bắc Bình (Bình Thuận) nhân dịp tết Ka tê 2024.
  • 
Sơ kết “Lịch tín ngưỡng đồng bào Chăm” tỉnh Bình Thuận
    5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng nay (13/9), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết “Lịch tín ngưỡng đồng bào Chăm” tỉnh Bình Thuận. Tham dự có bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện cùng các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ, trí thức người Chăm trên địa bàn tỉnh.
  • Tạo điều kiện cho đồng bào Chăm Bàlamôn đón Tết Katê vui tươi, an toàn, tiết kiệm
    5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Bình Thuận sẽ đón Tết Katê năm 2024 từ ngày 2/10 (nhằm ngày 30/8 âm lịch).
  • “Chim sơn ca” của đồng bào Chăm Bình Thuận
    5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Những năm 80, thế kỷ trước, phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh nhà xuất hiện một số hạt nhân có chất giọng trời cho, mang bản sắc riêng, khá độc đáo. Đó là giọng nữ cao Như Lan (ngành Đường sắt), giọng nam cao Trương Minh (ngành Điện lực) và đặc biệt là giọng hát mang âm hưởng núi rừng Bác Ái của Chil-Pam Mơ Lam (dân tộc Cơ Ho). Đến khi hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được tái lập vào đầu những năm 90 thì xuất hiện giọng ca ngọt ngào của Dụng Thị Minh Tuyết (dân tộc Chăm), huyện Bắc Bình.
  • Trao 300 suất quà cho đồng bào Chăm tại xã Phan Hoà
    5 tháng trước Xã hội
    BTO-Ngày 30/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc tổ chức trao tặng 300 suất quà cho bà con đồng bào dân tộc Chăm tại xã Phan Hòa ( Bắc Bình).
  • Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên
    một năm trước Đời sống
    Nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh ngày càng được cải thiện.
  • Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    một năm trước Chuyển đổi số
    Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm, nhờ vậy, đã mang lại nhiều kết quả khả quan làm chuyển biến vùng đồng bào DTTS tỉnh.
  • Xây trường học mới cho xã đồng bào Chăm
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Phú Lạc là một xã miền núi trung du thuần đồng bào dân tộc Chăm, toàn xã có 2.234 hộ với 9.298 nhân khẩu được phân bổ đều trên 3 thôn (Phú Điền, Lạc Trị và Vĩnh Hanh).
  • Khởi sắc Lâm Giang
    một năm trước Dân tộc - Phát triển
    Nhiều năm trở lại đây, diện mạo ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) có nhiều chuyển biến rõ rệt, kinh tế - xã hội phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.
  • Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
    một năm trước Xã hội
    Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.
  • Nét văn hóa đặc trưng của người Chăm Bình Thuận
    một năm trước Dân tộc - Phát triển
    Cúng đất là một tập quán đẹp của đồng bào Chăm ở Bình Thuận, thể hiện lối ứng xử khiêm nhường, thân thiện đối với mảnh đất định canh, định cư, tạo dựng cuộc sống hàng ngày. Đồng thời phản ánh thái độ trân trọng, có trước có sau với những người đã có công khai phá để người đến sau có nơi tá túc làm ăn, phát triển sản nghiệp…
  • Bắc Bình: Đồng bào Chăm và sức mạnh đoàn kết xây dựng nông thôn mới
    một năm trước Dân tộc - Phát triển
    Trong những ngày tháng 11, khắp nơi trong toàn tỉnh đang lần lượt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh (Bắc Bình) là một trong những điểm chọn của tỉnh để tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/ 1930 – 18/11/ 2023) và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
  • Phát huy vai trò của đồng bào DTTS trong đảm bảo an ninh trật tự
    một năm trước Dân tộc - Phát triển
    Cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)...
  • Di sản văn hóa là tài sản vô giá
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Di sản văn hóa Chăm bao hàm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, từ những tác phẩm kiến trúc nghệ thuật, điêu khắc, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng cho đến những lễ nghi nông nghiệp, lễ hội văn hóa dân gian, những làn điệu, vũ điệu… hết thảy đều do nhân dân qua quá trình lao động lâu dài mà sáng tạo ra và hình thành nên trong suốt tiến trình lịch sử.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO