Theo dõi trên

Đông đảo du khách tham quan, hưởng ứng lễ hội Văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím

28/10/2023, 21:02

Chiều 28/10, UBND Thị xã La Gi đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023.

Ông Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết; ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị xã La Gi; Bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các địa phương, ban ngành đoàn thể đến tham dự lễ.

img_0681.jpeg


Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh  Thầy Thím diễn ra từ ngày 28 - 30/10 (14 - 16/9 Âm lịch), tại Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân (thị xã La Gi) với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao truyền thống.
Trước đó, các nghi lễ dân gian như: Nghinh thần, rước Sắc phong và Bằng công nhận di tích, lễ dâng hương, nhập điện an vị, dâng cỗ bánh cúng Thầy Thím, cúng ngọ chay, thí thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và cúng gia binh, nghi thức Chánh lễ đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm theo đầy đủ nghi thức tín ngưỡng của người dân Ngảnh Tam Tân được gìn giữ và lưu truyền.

dsc08035.jpg
Lãnh đạo thị xã La Gi dự lễ khai mạc

img_0679.jpeg
img_0680.jpeg

dsc08059.jpg
Bà Đặng thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi- Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc
dsc08067.jpg
dsc08069.jpg
dsc08037.jpg
dsc08033.jpg
dsc08043.jpg

Dinh Thầy Thím là di tích có giá trị về nhiều mặt: Văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và điêu khắc, nhưng vượt lên trên những công trình ấy là những giá trị văn hóa phi vật thể. Lễ hội năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Dinh Thầy Thím được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (27/9/1997 – 27/9/2023) và 2 năm được Bộ Quyết định đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời cũng là nội dung hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội Tụ xanh”

dsc08077.jpg
Tái hiện hoạt cảnh về Thầy Thím 
dsc08079.jpg

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật tổng hợp do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.Hồ Chí Minh biểu diễn, trong đó có hoạt cảnh sân khấu hóa về “Sự tích Thầy Thím”, thu hút người dân địa phương, du khách thập phương thưởng lãm. Bên cạnh tôn vinh công đức Thầy Thím, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ngợi ca những nét hấp dẫn của du lịch thị xã La Gi nói riêng, Bình Thuận nói chung.

dsc08020.jpg
dsc08031.jpg
Đông đảo du khách thập phương tham quan, vui chơi tại Dinh Thầy Thím
dsc08027.jpg

Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng miền biển như: triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím, giải cờ tướng, đua xe đạp, bóng chuyền bãi biển, kéo co, hội thi chim hót, thi làm bánh, thi thu hoạch thanh long, thi đan lưới, khiêng thúng ra khơi, gánh cá, biểu diễn lân - sư - rồng, triển lãm sinh vật cảnh, chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật dân tộc.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính lần V năm 2023
BTO-Sáng 28/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Tác nghiệp trên mạng máy tính lần V năm 2023. Đến dự hội thi có đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo đơn vị, địa phương và 114 thí sinh dự thi đến từ 23 cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Huyện ủy.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đông đảo du khách tham quan, hưởng ứng lễ hội Văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím