Theo dõi trên

Đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường

20/03/2022, 09:01

Thời điểm này - tức sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của đại dịch, du lịch Bình Thuận đang cho thấy nỗ lực đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường…

Đầu tháng 3/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận nhằm hướng tới khôi phục các hoạt động của ngành “công nghiệp không khói” cũng như các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan theo lộ trình cho phép của Chính phủ. Việc đón khách du lịch quốc tế quay trở lại Bình Thuận sẽ được tổ chức theo các phương án đảm bảo an toàn, thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và người lao động tham gia hoạt động này… Trước đó, ngành du lịch địa phương cũng đón nhận những tín hiệu tích cực khi toàn tỉnh có hơn 200 cơ sở (đa số là cơ sở lưu trú cao cấp) đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid - 19. Cùng với điều kiện thuận lợi về thời tiết nên tính riêng tháng 2/2022, du lịch Bình Thuận đã đón khoảng 332.800 lượt khách, tăng hơn 25% so tháng đầu năm nay và tăng xấp xỉ 13% so cùng kỳ năm ngoái. Đối với khách quốc tế, trong 2 tháng đầu năm cũng ghi nhận lượng khách tăng so cùng kỳ, nhưng chủ yếu là chuyên gia và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

image.png

Khách du lịch đến Bình Thuận nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngay sau khi UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận thì sở chức năng cũng kịp thời có hướng dẫn triển khai để chuẩn bị cho công tác đón khách, từng bước phục hồi thị trường khách nước ngoài. Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo: Cho phép doanh nghiệp du lịch mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 5/3/2022 và phải đảm bảo các quy định liên quan. Khi đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp có nhu cầu đón, phục vụ khách quốc tế gửi hồ sơ đăng ký tự nguyện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ít nhất 5 ngày trước khi tổ chức hoặc đón đoàn khách (theo hướng dẫn đối với đơn vị lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú du lịch)…

Mới đây vào giữa tháng 3 này, UBND tỉnh cũng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận năm 2022. Trong đó hướng đến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức của xã hội về đảm bảo an ninh, an toàn du lịch và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, an toàn du lịch. Đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn du lịch cũng như nâng cao năng lực tổ chức, quản lý du lịch và hoàn thiện cơ chế chính sách tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch…

Như vậy tới đây theo nhiệm vụ phân công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành trên địa bàn Bình Thuận. Ngoài ra còn bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và đảm bảo kịp thời, đúng tiêu chuẩn, quy định việc cấp phép hoặc thẩm định các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức phù hợp tình hình hiện nay và duy trì, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch…Trong khi đó UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiệm vụ nâng cao năng lực dự báo, chủ động phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và tạo điều kiện cho du lịch phục hồi, phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Chủ động đưa du lịch bước vào giai đoạn bình thường mới với các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19”, Bình Thuận hiện đã sẵn sàng đón và phục vụ tốt tất cả đối tượng du khách. Bên cạnh nỗ lực khẳng định điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng” thì du lịch địa phương cũng đang chuẩn bị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động liên quan. Trong đó có chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022), tổ chức Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (dự kiến từ tháng 9/2022 - 9/2023), đề xuất đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội Tụ Xanh”…

Thời gian tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về phát triển du lịch. Cùng với đó còn rà soát, bổ sung và ban hành các tiêu chuẩn trong hoạt động du lịch theo hướng: Vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư và khách nước ngoài đến địa phương, vừa đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khám phá núi Ba Hòn
Đầu tháng 3, cái nắng rát da kèm theo gió mạnh từ biển thổi vào làm cho không khí càng khô hanh. Tôi cùng đoàn phượt thủ tình cờ gặp nhau với ý định khám phá ba ngọn núi tại Hàm Kiệm (Hàm Thuận Nam).
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường