EC

Bình Thuận quyết liệt kiểm soát tàu “3 không”
17 ngày trước Kinh tế
Là một trong những tỉnh có số lượng tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản) nhiều nhất nước với hơn 2.000 chiếc, đã gây khó khăn trực tiếp cho việc kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Bình Thuận là tỉnh đã tiên phong hoàn thành việc đăng ký tạm thời số lượng lớn tàu “3 không” - là một trong những khuyến cáo quan trọng mà đoàn Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 5 sắp tới đây.
  • Tuy Phong: Quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác chống khai thác IUU
    một tháng trước Kinh tế
    Nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống khai thác IUU (khai thác hải sản không báo cáo và không theo quy định) trên địa bàn huyện; kiên quyết không để tàu cá và ngư dân của huyện khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong đã ban hành Công văn số 1828 đề nghị UBND huyện, các ban, ngành của huyện thực hiện một số nội dung.
  • Cần thực hiện công tác chống khai thác IUU với tinh thần quyết liệt hơn
    2 tháng trước Kinh tế
    Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp lần thứ chín Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra trực tiếp vào chiều 5/2 tại tỉnh Kiên Giang.
  •  Tập trung cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp
    3 tháng trước Kinh tế
    BTO-Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tập trung cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với EC lần 5.
  • Việt Nam vẫn chưa thể thoát khỏi “thẻ vàng” EC
    5 tháng trước Kinh tế
    Sau đợt kiểm tra lần thứ 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhưng Ủy ban châu Âu (EC) lại một lần nữa khước từ gỡ bỏ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.
  •  Vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài
    6 tháng trước Kinh tế
    BTO-Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) quý III năm 2023, tình hình tàu cá ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý có giảm so với quý II, tuy nhiên tính chất vẫn còn phức tạp.
  • Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị đón và làm việc với đoàn Thanh tra EC
    6 tháng trước Kinh tế
    BTO-Chiều nay (7/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 4. Hội nghị được kết nối trực tuyến với UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển.
  • Đoàn thanh tra EC sang Việt Nam làm việc về IUU từ ngày 10 – 18/10/2023
    7 tháng trước Kinh tế
    Sáng 28/9, Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành ven biển về công tác chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần 4. Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cùng các thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã vùng biển tham dự.
  • Bình Thuận: Không để “thẻ vàng” trở thành điểm nghẽn. Bài 1
    7 tháng trước Kinh tế
    BTO-Năm 2017 là 1 năm đáng nhớ của Việt Nam, khi Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Gần 6 năm trôi qua với rất nhiều nỗ lực, quyết tâm của bộ, ngành từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục những khuyến nghị của EC, ngành thủy sản của Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung đã có những chuyển mình tích cực.
  • Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp
    7 tháng trước Pháp luật
    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 370/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).
  • Thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
    8 tháng trước Kinh tế
    Là nội dung của hội nghị trực tuyến do Chính phủ tổ chức với 28 tỉnh, thành ven biển sáng 29/8, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần 4. Hội nghị do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải, các thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu đóng trên địa bàn tỉnh.
  •  Thực hiện quyết liệt tháng cao điểm tổng rà soát tàu cá toàn tỉnh
    8 tháng trước Kinh tế
    Là một trong những nội dung trọng tâm mà UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển quán triệt sâu kỹ, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công điện khẩn 5312.
  • Vi phạm IUU còn phức tạp: Liệu có gỡ được “thẻ vàng” EC?
    8 tháng trước Kinh tế
    Đã 5 năm, Việt Nam phải chịu “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Còn hơn 2 tháng nữa, đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra lần thứ 4 đối với việc chấp hành các quy định chống khai thác IUU. Kết quả của đợt kiểm tra lần này có ý nghĩa quyết định liệu Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” thủy sản hay không?
  •  Thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, để làm việc với Ủy ban châu Âu lần thứ 4
    8 tháng trước Kinh tế
    BTO-Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có công điện khẩn về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 vào tháng 10/2023.
  • Phải hoàn thành việc lắp đặt VMS 6 tàu cá còn lại trong tháng 8/2023
    9 tháng trước Kinh tế
    Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh chiều ngày 28/7. Tham dự còn có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố có biển ở các điểm cầu.
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh và Cảng cá Phan Thiết
    9 tháng trước Kinh tế
    BTO-Chiều (5/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh và Cảng cá Phan Thiết.
  •  Tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU
    10 tháng trước Kinh tế
    BTO-Chiều 1/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến lần thứ 7 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của 28 tỉnh, thành ven biển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì tại điểm cầu Bình Thuận.
  • "EC không khó khăn mà chính chúng ta đang dễ dãi"
    11 tháng trước Kinh tế
    Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trong các cuộc họp với 28 tỉnh, thành ven biển về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vừa qua. Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn nhấn mạnh rằng, hiện nay, khâu tổ chức thực thi chống khai thác IUU vẫn còn khá yếu. Một số địa phương vẫn chưa nhận thức thấu đáo về IUU, dẫn tới tâm lý triển khai công việc một cách đối phó, hiệu quả không cao.
  • Gỡ “thẻ vàng” thủy sản: Nếu quyết tâm sẽ làm được
    11 tháng trước Kinh tế
    Từ ngày 24 - 31/5/2023, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam thanh tra lần thứ 4 về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC. Bình Thuận cũng như các địa phương ven biển trong cả nước đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC, nhằm góp phần sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  • Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Các nhà tài trợ quốc tế cam kết viện trợ 7 tỷ euro
    một năm trước Quốc tế
    Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế kết thúc ngày 20/3 đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro (7,5 tỷ USD) giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tháng trước khiến hơn 56.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".
  • Nâng cao nhận thức của ngư dân cam kết thực hiện các quy định về chống khai thác IUU
    một năm trước Kinh tế
    Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Trung tâm Thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin, cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung trọng tâm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO