Theo dõi trên

Gìn giữ dòng sông trong lòng thành phố

20/02/2025, 05:29

2 địa phương hạ nguồn của dòng sông Cà Ty là Bình Hưng và Lạc Đạo (TP. Phan Thiết) đã duy trì những mô hình nhằm thu dọn rác để đảm bảo vệ sinh môi trường của dòng sông. Thực tế, sau một thời gian triển khai đã phát huy được tính hiệu quả, nhưng hơn hết, cả 2 địa phương đều gửi gắm kêu gọi sự thay đổi về nhận thức gìn giữ sông Cà Ty thực sự xanh – sạch – đẹp.

Tháng 6/2024, Hội Nông dân phường Bình Hưng ra mắt mô hình “Không xả nước thải, rác thải xuống dòng sông Cà Ty”. Mô hình gồm 9 thành viên được tổ chức tại Chi hội Nông dân khu phố 6. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Hưng cho biết, từ khi thành lập, những thành viên trong mô hình thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn và nhất là các hộ dân trên tuyến đường Phạm Văn Đồng tham gia xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, với mong muốn sẽ dần thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời các thành viên cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương ra quân dọn dẹp rác dưới dòng sông Cà Ty. “Thực tế khi triển khai cũng gặp một vài khó khăn, tuy nhiên về lâu dài thì người dân cũng vui vẻ đồng thuận tuân thủ để rác đúng nơi quy định, tình trạng xả rác xuống sông Cà Ty cũng đã được cải thiện. Địa phương sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình ra toàn phường”, bà Vân cho biết thêm.

song.jpg
Tháng 6/2024, Hội Nông dân phường Bình Hưng đã thành lập mô hình “Không xả nước thải, rác thải xuống dòng sông Cà Ty”.

Còn tại phường Lạc Đạo, đầu năm 2025 cũng đã đưa vào thí điểm mô hình “Tổ vớt rác thải trên sông”, tổ được thành lập có từ 7 - 10 người gồm những thành viên của Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, lực lượng dân quân… có sức khỏe tốt, đã quen việc di chuyển trên sông nước và có kỹ năng bơi lội. Mô hình cũng đã được tuyên truyền đến các khu phố để nhằm cử thêm người tham gia mô hình và được tổ chức mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần; mặt khác có thể linh động đột xuất nếu nhận thấy tình hình rác trên sông nhiều hơn. Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Lạc Đạo chia sẻ, phía địa phương rác trên sông thường tập trung ngay bờ kè Trưng Trắc và đa số là rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy. Qua gần 2 tháng triển khai, hình ảnh của tổ vớt rác đã phần nào tác động đến nhận thức của người dân, đến nay cơ bản tình hình đã được cải thiện. Tuy nhiên về lâu về dài thì vẫn phải xuất phát từ nhận thức của người dân.

Thật vậy, chính quyền địa phương đã cố gắng nỗ lực. Nhưng có một cái “thiếu” đó là nhận thức, là trách nhiệm của cộng đồng và dòng sông Cà Ty chảy ngay giữa lòng thành phố có thực sự xanh – sạch – đẹp hay không thì cần bắt đầu từ điều đơn giản nhất là “không xả rác xuống sông”.

MINH NGHĨA


(1) Bình luận
Bài liên quan
Cách tránh bị "vẽ bệnh, moi tiền" khi điều trị ở phòng khám tư
Sau khi thanh kiểm tra, Phòng khám đa khoa Bình Thuận có những vi phạm trong lĩnh vực y tế. Sở Y tế tỉnh có kế hoạch giám sát các cơ sở y tế ngoài công lập, cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân.
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành các quyết định luân chuyển, điều động, phân công công tác cán bộ. Sáng nay 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định trên. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được luân chuyển, điều động, phân công nhiệm vụ mới.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gìn giữ dòng sông trong lòng thành phố