Theo dõi trên

Hát Xẩm đến với người Bình Thuận

30/08/2023, 08:43

BTO-Chương trình giao lưu nghệ thuật “hướng về biển đảo thân yêu”, trong khuôn khổ Triễn lãm “Di sản Văn hoá biển, đảo Việt Nam” 2023 đã diễn ra tại sân khấu khu Triển lãm (Trung tâm Văn hoá tỉnh) vừa khép lại .

dsc05447.jpg
Nhóm nghệ nhân hát Xẩm nhỏ tuổi của Ninh Bình
dsc05465.jpg
Đoàn nghệ thuận dân gian Hải Phòng

Trong không gian hạn hẹp của buổi chiều, chương trình giao lưu do Đoàn nghệ nhân dân gian Hải Phòng, Đoàn nghệ nhân Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình biểu diễn với những tiết mục mang đậm nét văn hóa bản địa. Đặc biệt, các tiết mục Hát xẩm con cò do nghệ nhân Lại Thùy Dương (chắt ngoại của Nghệ nhân Hà Thị Cầu) biểu diễn, qua làn điệu Thâp Ân, “Du xuân về với Ninh Bình” trong làn điệu Huê tình ít nhiều mang đến cho công chúng ấn tượng về vùng đất Ninh Bình đẹp đẽ.

dsc05449.jpg
Nghệ nhân nhí 7 tuổi Lại Thuỳ Dương 

Cùng giao lưu trong chương trình, đoàn nghệ thuật dân gian Hải Phòng đã mang đến tiết mục múa rối “Thiên Nga”, “Ngày mùa”…do các nghệ sĩ biểu diễn rất đặc sắc.

dsc05451.jpg
Em gái Thuỳ Dương cũng là nghệ nhân của đoàn hát Xẩm - Trung tâm văn hoá Ninh Bình

Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Bình Thuận tổ chức với sự tham gia của 22 tỉnh, thành trong cả nước gồm: Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.

dsc05444.jpg
Rối Thiên Nga

Ngoài việc trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa biển, đảo Việt Nam trong lịch sử; hình ảnh về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; ảnh nghệ thuật về biển, đảo Việt Nam; “Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương” và các chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các đoàn. Đây là cơ hội để các nền văn hoá giao thoa với nhau, cùng góp sức xây dựng và gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống cho các thế hệ mai sau.

dsc05428.jpg
Tiết mục rối "Xin chào Việt Nam"
dsc05460.jpg

Thông qua triển lãm để giáo dục truyền thống cách mạng,  tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam; tăng cường giao lưu tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá về du lịch giữa các địa phương. Từ đó, khẳng định quyết tâm bảo vệ các giá trị của biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hai gương sáng kiến Thủy điện Đại Ninh đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2022-2023
Với giải pháp “Thiết kế, thi công hoàn thiện hệ thống giám sát từ xa thiết bị Nhà máy thủy điện Đại Ninh”, hai gương sáng kiến Tô Văn Trọng và Chúc Thành Hiếu đã xuất sắc đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2022-2023, đồng thời được tỉnh Bình Thuận gửi hồ sơ dự thi cấp toàn quốc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hát Xẩm đến với người Bình Thuận