Theo dõi trên

Hiệu quả từ đồng vốn chính sách

10/10/2022, 10:45

Chị Phan Thị Hậu – thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, hội viên phụ nữ xã Hồng Liêm chia sẻ: Hơn 2 năm về trước, gia đình hết sức khó khăn. Chồng thường xuyên đau yếu, do di chứng của một lần bị tai nạn giao thông.

Cùng với đó sản xuất 200 trụ thanh long thường xuyên bị thua lỗ, do đầu ra không ổn định. Từ đó mấy con bò, được chị vất vả chăm sóc cũng lần lượt bán đi, trả nợ phân, thuốc đầu tư thanh long. Qua tham gia sinh hoạt hội phụ nữ, tâm sự, chia sẻ, được Hội phụ nữ xã quan tâm, giúp chị được vay 50 triệu đồng vốn Ngân hàng chính sách xã hội. Nhờ đó, chị có điều kiện mua bò chăn nuôi và chuyển đổi 2 sào đất thanh long, sang trồng luân canh các loại rau củ quả như: mướp, khổ qua, đậu đũa... cuộc sống gia đình dần ổn định từ dạo đó.

chi-hau-hong-liem-3-.png

Chị Phạm Thị Tuyết Linh – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Liêm cho biết: Hồng Liêm là xã thuần nông, lực lượng lao động nữ chiếm trên 47% so với lao động trong toàn xã. Chị Hậu là 1 trong hơn 900 trường hợp hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ hộ được Hội hỗ trợ tiếp cận vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng. Nhờ được vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, giúp họ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng đất đai, cây trồng lợi thế tại địa phương. Toàn xã Hồng Liêm hiện có 230 hộ tham gia sản xuất luân canh các loại rau màu với diện tích 60 ha.

chi-hau-hong-liem-2-.png

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ vốn chính sách kịp thời cho hội viên, phụ nữ nghèo; Hội Phụ nữ xã Hồng Liêm còn quan tâm, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Chú trọng tuyên truyền, thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Khảo sát nhu cầu, vận động phụ nữ tham gia hội thi ý tưởng “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp huyện nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần tự chủ của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương còn 7,36% theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025.

NGUYỄN THƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngân hàng SCB luôn đặt quyền lợi cho khách hàng cao nhất
BTO-Sáng ngày 10/10, khá đông người dân ở Bình Thuận đã đến chi nhánh SCB – Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, tại 187 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết rút tiền. Dự đoán được tình huống Chi nhánh SCB đã bố trí nhân sự và nguồn tiền để giúp người dân rút tiền đồng thời giải thích để người dân hiểu việc rút tiền sớm trước kỳ hạn sẽ không có lợi.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệu quả từ đồng vốn chính sách