HIV / AIDS

Nhiễm HIV ở nam, lứa tuổi trẻ
7 tháng trước Y tế
Mặc dù, số ca nhiễm HIV mới phát hiện giảm, nhưng nguy cơ lây nhiễm còn tiềm ẩn trong cộng đồng, hành vi nguy cơ diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống HIV/AIDS đối mặt nhiều thách thức.
  • Diễn biến HIV/AIDS vẫn còn phức tạp
    một năm trước Y tế
    Số người nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có chiều hướng gia tăng. Người nhiễm bệnh này chủ yếu ở độ tuổi trẻ, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên.
  • “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng!”
    một năm trước Đời sống
    Đó là chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.
  • Sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy
    một năm trước Pháp luật
    Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và khoảng 2.800 người nghiện ngoài cộng đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh lớn là thế, nhưng công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…
  • Nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm
    2 năm trước Pháp luật
    Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, trong năm 2021, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tiếp tục được các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…
  • 30 năm ứng phó đại dịch HIV/AIDS: HIV/AIDS sẽ bùng phát nếu chủ quan
    3 năm trước Xã hội
    BT- Những màu bi quan, nỗi sợ hãi và sự phận biệt đối xử về căn bệnh thế kỷ “H” đã được xóa mờ. Đó là hành trình không chỉ riêng của những người sống với HIV mà cả cộng đồng cùng chung tay trong 30 năm ứng phó HIV/AIDS.
  • 30 năm ứng phó và hướng tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Đó là chủ đề của hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS được tổ chức vào sáng 1/12, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì.
  • Thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Sáng 23/10, Quốc hội tiếp tục làm việc bằng hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại điểm cầu Bình Thuận, ông Huỳnh Thanh Cảnh –Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận chủ trì.
  • Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Bảo hiểm Y tế là giải pháp quan trọng để người nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng vi rút (ARV) kịp thời, đảm bảo sức khỏe, giảm tử vong, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê, ở Bình Thuận đã có trên 80% số người nhiễmHIV/AIDS đã tham gia Bảo hiểm Y tế.
  • Điều trị người nhiễm HIV/AIDS: La Gi hướng tới mục tiêu 90 - 90 – 90
    5 năm trước Xã hội
    BT- Trên địa bàn thị xã La Gi đã có 148 người nhiễm HIV, chuyển AIDS 84 người, chết do AIDS 33 người. Công tác phòng, chống HIV/AIDS được xem là một nhiệm vụ quan trọng và đã triển khai đồng bộ, rộng khắp trong nhiều năm qua với sự nỗ lực, vào cuộc của các cấp, các ngành và cả cộng đồng nhằm đạt được mục tiêu 90-90-90.
  • Hàm Tân: Gần 90% bệnh nhân HIV/AIDS đã tham gia bảo hiểm y tế
    6 năm trước Đời sống
    BT- Theo ước tính, một người nhiễm HIV khi điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) phải chi trả hàng chục triệu đồng mỗi năm cho tiền thuốc ARV, tiền xét nghiệm. Chưa kể người bệnh có thể mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác hoặc nếu không tuân thủ phác đồ điều trị tốt, dẫn đến vi rút kháng thuốc phải điều trị bằng phác đồ cao hơn thì chi phí sẽ nhiều hơn nữa. Vì vậy, bảo hiểm y tế thật sự cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân họ.
  • “Cứu cánh” cho người nhiễm HIV/AIDS
    6 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Thông tin từ năm 2019 các tổ chức quốc tế dừng viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS cho Việt Nam, không chỉ làm hàng trăm ngàn người nhiễm HIV/AIDS còn sống hoang mang, mà khiến cả xã hội phải quan tâm.
  • Triển khai Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS
    6 năm trước Xã hội
    BTO- Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Phan Thiết (Ban Chỉ đạo) cho biết, từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017, Ban chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
  • Xóa bỏ rào cản đối với trẻ nhiễm HIV/AIDS
    6 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đã có 30 trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV đang được điều trị. Ngoài ra còn có những em khác bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS mà chưa thống kê đầy đủ. Các em nhiễm HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều mong muốn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình, xã hội...
  • Chị Tương tận tụy với công tác phòng chống HIV/AIDS
    7 năm trước Đời sống
    BT- Tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS từ khi mới triển khai chương trình và làm chuyên trách từ đó đến nay, chị Hồ Thị Tương - Trưởng trạm y tế, cán bộ chuyên trách phường Thanh Hải (Phan Thiết) có nhiều hoạt động hiệu quả trong phòng chống HIV/AIDS.
  • Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12): Phòng chống HIV  và bệnh lao phổi tại Trại giam Z30D
    7 năm trước Xã hội
    BT - Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh, số bệnh nhân HIV hiện còn sống có địa chỉ tại Bình Thuận là 1.098 người (tính đến ngày 1/8/2016), số bệnh nhân HIV hiện có tại trại giam là 391 người, số bệnh nhân trong trại giam đang được điều trị bằng thuốc kháng HIV là 278 người. Giữa người nhiễm HIV và bệnh lao có một mối liên quan đặc biệt. Người nhiễm HIV có nguy cơ bị bệnh lao gấp từ 10 đến 30 lần người không nhiễm. Do đó phòng, chống HIV/AIDS luôn gắn liền với chống bệnh lao.
  • Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Tạo cơ hội hòa nhập với cộng đồng
    7 năm trước Đời sống
    BT- Được can thiệp kịp thời để không bị lây nhiễm HIV/AIDS từ người thân; được chăm sóc và điều trị, tiếp cận sớm với các dịch vụ xã hội hay được cấp học bổng, hỗ trợ đến trường… là những hoạt động dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AISD đã được thực hiện trong suốt 3 năm qua trên địa bàn tỉnh…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO