Theo dõi trên

Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2022

18/01/2022, 15:11

BTO-Sáng 18/1, Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2022.

Qua đó, đánh giá lại các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2021. Tại đầu cầu Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Năm 2021,  tình hình kinh tế trong nước và địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19. Thời tiết diễn biến phức tạp, lốc xoáy gây thiệt hại tài sản, nhà cửa của Nhân dân, nắng nóng kéo dài gây thiếu nước sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Giá nông sản bấp bênh, trong khi đó giá mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp và Nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là nạn cờ bạc, ma túy, số đề, cho vay nặng lãi, trộm cắp, tai nạn giao thông, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn xảy ra gây tâm lý bất an trong Nhân dân.

dsc08817(1).jpg

Tuy nhiên, tại Bình Thuận,  Uỷ ban MTTTQ tỉnh đã nỗ  lực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ hơn 61 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩmTrong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động được tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã chi hỗ trợ tuyến đầu, mua trang thiết bị y tế, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng.

 Uỷ ban MTTQ tỉnh đã vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

Dự báo năm 2022 tình hình thế giới có nhiều thách thức, khó lường.  Tình hình kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng trong nước, của tỉnh sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm với phương thức đa dạng hơn. Bên cạnh đó, đại dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến xấu ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, người tiêu biểu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… chung tay với Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

QUANG NHÂN

Bài liên quan
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022: Đổi mới phương pháp, chủ động phát hiện, kiến nghị những bất cập, sơ hở
Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều ngày 17/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2022