Theo dõi trên

Kết nghĩa với xã vùng cao Đông Giang: Triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực

31/10/2023, 05:12

Sau khi kết nghĩa với xã Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc) theo phân công của tỉnh, trong 8 năm qua Sở Công Thương Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực…

Tăng cường giao lưu hỗ trợ

Cuối tháng 8/2016, Sở Công Thương cùng UBND xã Đông Giang chính thức tổ chức lễ kết nghĩa và kể từ đó hàng năm đều quan tâm xây dựng kế hoạch giao lưu, kết nghĩa để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho ngành tham mưu thực hiện, góp phần xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. Bởi Đông Giang - xã vùng cao thuộc huyện Hàm Thuận Bắc có đến 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều thành phần dân tộc (Cơ ho, Raglay, Chăm, Tày, Nùng, Chơ ro, Khơ Me, Stiêng…), trong đó chủ yếu là dân tộc Cơ ho. Người dân của xã phần lớn sống bằng nghề nông là chính, có tỷ lệ hộ nghèo - cận nghèo chiếm hơn 40%, được thụ hưởng các chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

img_0253.jpg
Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình tặng vở cho học sinh xã vùng cao Đông Giang.

Do vậy thời gian qua, Sở Công Thương Bình Thuận đã phối hợp UBND xã Đông Giang tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, tuyên truyền các cơ chế, chính sách của ngành Công Thương tại địa bàn cơ sở. Hay như xúc tiến phối hợp, hỗ trợ chính quyền nơi đây triển khai một số hoạt động lễ hội truyền thống mang bản sắc dân tộc. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa công chức, viên chức ngành Công Thương với địa phương và bà con xã vùng cao nhân các dịp lễ truyền thống.

img_0269.jpg
img_0270.jpg
Thực hiện công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời tại xã Đông Giang.

Trong năm nay, ngành cũng tích cực phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con xã Đông Giang về sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Hoạt động này được triển khai gắn với tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa truyền thống, con người và tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của Bình Thuận nói chung và địa phương nói riêng. Cùng với đó tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động lồng ghép vận động người dân xã Đông Giang nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường “trong nhà, ngoài ngõ” sạch đẹp. Hưởng ứng trồng hoa, trồng cây, trang trí trước nhà và dọc các tuyến đường ở khu vực sinh sống, tạo lối sống ăn uống hợp vệ sinh và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách…

Nhiều hoạt động phù hợp

Thực hiện hoạt động hỗ trợ, ngành đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai đề án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện thuộc vùng đồng bào dân tộc tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Trong thời gian qua, toàn ngành luôn nỗ lực nhằm tiếp tục duy trì và giữ vững tiêu chí 4 - điện nông thôn đã hoàn thành, tính đến nay có 100% các hộ dân tại xã Đông Giang đều được sử dụng nguồn điện… Ngoài ra, Sở Công Thương còn tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại Đông Giang dành cho cán bộ xã làm công tác quản lý thương mại, cơ sở sản xuất - kinh doanh, tiểu thương tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vận động doanh nghiệp thương mại trong tỉnh thực hiện các đợt bán hàng lưu động đến xã Đông Giang vào dịp Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu đảm bảo chất lượng với mức giá phù hợp cho bà con.

Liên tục 8 năm qua (từ 2016 - 2023), năm nào ngành Công Thương Bình Thuận cũng phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực đối với xã vùng cao Đông Giang. Như tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi và tặng vở cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoặc đã tiến hành thay thế và sửa chữa hệ thống điện của Trường THCS Đông Giang để phục vụ nhu cầu giảng dạy, vận động doanh nghiệp hỗ trợ 30 cây quạt treo tường cho các trường học tại Đông Giang… Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài trực tiếp hỗ trợ 600 khẩu trang vải kháng khuẩn (trị giá 4,8 triệu đồng) thì Sở Công Thương còn vận động doanh nghiệp tặng 1.500 khẩu trang vải kháng khuẩn (trị giá 12 triệu đồng) giúp địa phương phòng, chống dịch bệnh. Nhân dịp chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, ngành đã thực hiện công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời tại xã Đông Giang với quy mô 30 bóng đèn trên đoạn đường dài 1,5 km…

Thời gian tới, toàn ngành sẽ tiếp tục duy trì và đưa công tác kết nghĩa với xã Đông Giang vào nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm phối hợp UBND xã Đông Giang xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể, nhất là tập trung vào các hoạt động mới, thiết thực, phù hợp để thu hút đồng bào tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện… Thông qua hoạt động giao lưu, kết nghĩa hướng đến tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa Sở Công Thương với xã vùng cao Đông Giang và giữa đoàn viên, công chức, viên chức của ngành với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Từ đó giúp bà con nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm mang lại hiệu quả trong sản xuất cũng như quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội trên địa bàn Đông Giang.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số
Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, khuyến khích hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục - thể thao, để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết nghĩa với xã vùng cao Đông Giang: Triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực