Theo dõi trên

Đồng bào dân tộc thiểu số lưu giữ giống lúa mẹ

29/11/2024, 05:30

Tháng 12 đã chạm ngõ! Nắng chói chang, cộng thêm những cơn gió bấc thổi ào ào. Dọc trục đường chính đi qua vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc, hình ảnh những nương lúa mẹ bắt đầu ngả màu vàng rực, va vào nhau xào xạc, báo hiệu đã đến kỳ thu hoạch. Nắng đã lên gần đến đỉnh đầu, nhưng ông Bờ Rông Nhân, dân tộc K’ ho, thôn 1, xã La Dạ vẫn cười tươi, ra tận nương lúa để “khoe” với chúng tôi đám lúa chuẩn bị thu hoạch, dự kiến năng suất cao.

Năng suất vượt trội

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên khi len mình vào nương, là bạt ngàn gốc lúa có vùng cao tới đầu người, trĩu hạt tròn mẩy, chắc nịch, với các màu sắc khác nhau như vàng, tím, xanh nhạt… Khác với những hình ảnh thường thấy về cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng, hay từng nương lúa mẹ ở một số vùng đồng bào trong tỉnh là cây lúa thấp, lưa thưa.

910c77c42f9895c6cc89.jpg
Ông Bờ Rông Nhân, thôn 1 xã La Dạ và niềm vui được mùa lúa mẹ.

Ông Nhân cho biết, với truyền thống của đồng bào, mấy chục năm nay, gia đình ông vẫn luôn giữ gìn phong tục trồng lúa mẹ (người dân địa phương còn gọi là lúa nương, lúa bản địa) để phục vụ dịp Tết Đầu lúa và sử dụng trong gia đình. Lúa mẹ thường được bà con xuống giống bắt đầu vào mùa mưa và kéo dài hơn 4 tháng mới cho thu hoạch. Năm nay cũng vậy, gia đình ông Nhân đang trồng 1 ha lúa trên rẫy và đang chín. Điều đáng nói, lâu nay với đặc điểm trồng lúa nương, phụ thuộc nước trời, ít chăm sóc, bón phân nên thực tế nhiều năm qua, 1 ha lúa mẹ của gia đình ông Nhân canh tác bị thoái hóa đất, bạc màu, cằn cỗi nên năng suất lúa khá thấp.

dd5648e61ebaa4e4fdab.jpg
Ông Nhân giới thiệu về mô hình.

Trong năm 2024, gia đình ông Nhân mạnh dạn tham gia mô hình của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc về bảo tồn giống lúa mẹ. Nhờ được nhà nước hỗ trợ chi phí phân bón, kỹ thuật canh tác khoa học nên năng suất đạt vượt trội.

Đứng tại nương lúa trĩu hạt, ông Nhân phấn khởi chia sẻ: “Bình quân những năm trước, thu hoạch lúa mẹ chỉ đạt hơn 50 bao/ha. Nhưng năm nay nhờ áp dụng mô hình, năng suất lúa của gia đình đạt khoảng 65 – 70 bao/ha (mỗi bao từ 80 kg trở lên). Từ kết quả đạt được, ông Nhân cho biết, gia đình sẽ tiếp tục duy trì sản xuất giống lúa mẹ hàng năm. Nếu bà con xung quanh có nhu cầu để nhân giống sản xuất, gia đình sẵn sàng bán lại, chia sẻ giống.

595b447c1220a87ef131.jpg
Nương lúa mẹ tại xã La Dạ.
9d68a662f43e4e60172f.jpg
Hạt lúa mẹ tròn mẩy, chắc nịch khi chín.

Sẽ tạo ra sản phẩm đặc trưng, lợi thế của địa phương

Cùng có mặt tham quan tại nương lúa mẹ, ông Trần Văn Em – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, La Dạ là xã vùng cao của huyện, đời sống người dân còn khó khăn. Bên cạnh, đất sản xuất phần lớn là đất đồi núi, thiếu nước tưới cho cây trồng trong mùa khô. Lâu nay, cây trồng chính của người dân chủ yếu là bắp, mì, đậu các loại, điều, một số loại cây ăn quả nhưng thu nhập không ổn định.

6d35a607835b3905604a.jpg
Mô hình trồng lúa mẹ nằm sát bên trục đường chính đi qua xã La Dạ.

Do đó, trong năm 2024 Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa bản địa (lúa mẹ) trên địa bàn xã La Dạ với diện tích 1 ha/1 hộ dân tham gia. Mục đích nhằm giúp đồng bào trang bị kiến thức sản xuất giống lúa bản địa theo phương pháp thâm canh tăng năng suất. Đồng thời, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, phù hợp với đặc tính của giống lúa. Trung tâm cũng hướng đến mô hình sẽ trở thành điểm tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất giống lúa mới của người dân địa phương và từng bước tạo ra sản phẩm đặc trưng, lợi thế cho người dân địa phương, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại hộ thực hiện mô hình là ông Bờ Rông Nhân đã có kinh nghiệm trong sản xuất, đáp ứng đủ đối ứng để đầu tư theo định mức kỹ thuật, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo thực hiện đúng thời vụ, đúng tiến độ của mô hình. Theo đó, mô hình được thực hiện trong thời gian 5 tháng (từ tháng 6 – 11/2024). Hộ tham gia được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ 70% chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đánh giá sơ bộ cho thấy, mô hình đạt hiệu quả tốt, giảm chi phí đầu tư, năng suất đạt khá. Đặc biệt qua mô hình cho thấy lợi nhuận kinh tế tương đối cao so với sản xuất bắp, đậu các loại trên những vùng đất đồi không chủ động nước tưới. Do đó, có thể nhân rộng cho các hộ dân trong vùng để tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân.

Thực tế hiện nay tại xã La Dạ nói riêng và một số xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc K’ho, Rắc Lây trên địa bàn tỉnh như Phan Lâm, Phan Sơn (Bắc Bình), người dân vẫn duy trì sản xuất lúa mẹ hàng năm. Tuy nhiên, trải qua thời gian, đa số các hộ gia đình đang giảm diện tích, cũng như giảm năng suất và dần mai một.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc, sắp tới đơn vị có định hướng cho bà con thu hoạch là xác định những khóm lúa nào tốt, năng suất cao thì sử dụng làm giống, còn lại bà con để sử dụng. Định hướng sắp tới địa phương sẽ cố gắng thu mua sản phẩm từ lúa mẹ cho bà con. Người dân địa phương cũng cần xác định lúa mẹ là cây trồng truyền thống, đặc trưng bà con nên giữ gìn giống lúa bản địa. Trong tương lai, khi có nhiều hộ thực hiện sản xuất với diện tích lớn, kỳ vọng sẽ tạo nên một địa điểm gắn kết du lịch nông thôn ở vùng quê, thu hút du khách ghé đến. Với những ai đã từng có dịp thưởng thức gạo lúa mẹ, chắc hẳn sẽ không quên được hương gạo nương thơm phức, bổ dưỡng không thể lẫn vị…  

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: Nỗ lực đưa các xã “về đích” nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Đến nay, huyện Hàm Thuận Bắc đã có 11/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện giữ chuẩn 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Địa phương đang phấn đấu đến cuối năm 2024 dồn sức có thêm 2 xã nông thôn mới là Đa Mi, Thuận Hòa và xã Hàm Liêm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Nổi bật
Thắm đượm tình quân dân
Với phương châm “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”, những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Hòa Minh (Tuy Phong) không chỉ giữ gìn bình yên biên giới biển, mà còn chủ động triển khai hàng loạt mô hình thiết thực, nhân văn, góp phần gắn kết nghĩa tình quân dân.
Đừng bỏ lỡ
  • Liên hoan tuyên truyền măng non phòng, chống đuối nước trẻ em
    14 phút trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO-Chiều 15/5, Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Thuận năm 2025. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...
  •  Thêm 10 máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận
    16 phút trước Y tế
    BTO-Chiều 15/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Bệnh viện đầu tư thêm 10 máy chạy thận nhân tạo, nâng tổng số máy hiện có lên 20 máy nhằm đáp ứng 1 phần nhu cầu điều trị của bệnh nhân suy thận mãn.
  • Chung kết Hội thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch” năm 2025
    20 phút trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO-Tối 15/5, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức chung kết Hội thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch” năm 2025. Tham gia hội thi có 20 thí sinh (10 thí sinh nam, 10 thí sinh nữ) đã xuất sắc vượt qua 69 thí sinh ở vòng sơ khảo.
  • Gỡ lưới ra khỏi chân vịt, một lao động bị sóng cuốn, mất tích
    22 phút trước Đời sống
    BTO-Tối 15/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận vừa thông tin ban đầu vụ việc lao động đi trên tàu cá BTh 99474 TS mất tích trên vùng biển La Gi.
  • Tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh từng bước được tăng cường
    một giờ trước Xã hội
    BTO - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Trong những thành tựu chung này, có sự đóng góp quan trọng của khoa học, công nghệ...
  • Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (16/5)
    3 giờ trước Bạn đọc
    Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025): Nhớ lời Bác dặn trước lúc đi xa; Thắm đượm tình quân dân; Phan Thiết xích lô; Đội viên tiêu biểu đạt giải thưởng Kim Đồng; Những địa điểm không thể...
  • Khác biệt ở động lực
    3 giờ trước Thể thao
    Trong khuôn khổ vòng 37 Premier League đội chủ nhà Chelsea tiếp đón MU diễn ra vào lúc 2 giờ 15 ngày 17/5. Với việc đối thủ gần như đã hết động lực để phấn đấu, trong vòng xoáy của cuộc chiến giành vé dự Champions League, thầy trò Enzo...
  • Hạnh phúc khi nhà toàn con gái
    3 giờ trước Đời sống
    Mấy hôm nay thời tiết giao mùa, đang nắng nóng đến chiều tối bỗng đổ mưa rào khiến cơn đau nhức khớp của ông và bệnh tiền đình của bà tái phát. Dù ba mẹ vẫn đi lại, làm việc nhà được nhưng chị Hai, cô Ba đến cô Út đều lo lắng, thay...
  • Phan Thiết xích lô
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Thời tuổi nhỏ, được đi xe xích lô dù là ngắn một đoạn, đối với tôi vẫn là một niềm hạnh phúc vô bờ, tràn ngập. Cái thuở mà gần như tất cả mọi người còn đang tất bật, lo toan, miếng cơm manh áo, cuộc sống còn bộn bề khó khăn (thập niên...
  • Lắng nghe “Thơ đời ngân vọng”
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    “Thơ đời ngân vọng” là tên tập thơ của tác giả La Thụy (tên thật: Đoàn Minh Phú) Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Thuận, tập hợp 45 bài thơ, trong đó có 17 bài thơ Đường luật (gồm 12 bài thất ngôn bát cú, 5 bài thất ngôn tứ tuyệt),...
  • Tiếng chuông xanh trên miền đất khát
    3 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Tôi thả từng bước chân thong dong đi qua ngõ “La Hán Sơn Môn”, một vòm cổng mái ngói theo kiểu “tam quan”, tự lẩm nhẩm một mình theo những kiến thức cơ bản rời rạc về ba ngõ vào ra: “Vô tác, vô tướng, vô không...”.
  • Đội viên tiêu biểu đạt giải thưởng Kim Đồng
    3 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, em Võ Ngọc Trinh - lớp 8A1 - THCS Nguyễn Du (huyện Đức Linh) vinh dự là 1 trong 44 học sinh tiêu biểu nhất cả nước được tuyên dương tại Đại hội. Đặc biệt,...
  • Thắm đượm tình quân dân
    3 giờ trước Xã hội
    Với phương châm “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”, những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Hòa Minh (Tuy Phong) không chỉ giữ gìn bình yên biên giới biển, mà còn chủ động triển khai hàng loạt mô hình thiết thực, nhân văn, góp phần...
  • Để không trở thành nạn nhân bị lừa đảo bằng công nghệ cao
    3 giờ trước Pháp luật
    Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu gia tăng hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng sử dụng rất nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để thực hiện bằng được mục...
  • Những địa điểm không thể bỏ qua ở đảo ngọc!
    3 giờ trước Phóng sự ảnh
    Phú Quý là huyện đảo có nhiều tiềm năng về kinh tế gắn với phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại và tham quan các di tích lịch sử - văn hóa. Địa hình, cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp; trên đảo có núi, có đồi, có rừng và cồn cát.
  • Đại biểu kiến nghị hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển kinh tế
    11 giờ trước Pháp luật
    BTO-Tham gia thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế chiều 15/5, đại biểu Trần Hồng Nguyên - Đoàn Bình Thuận nhấn mạnh sự chủ động của Chính phủ trong việc chuẩn...
  •  Cần làm rõ đối tượng hỗ trợ công tác xây dựng pháp luật
    11 giờ trước Chính trị
    BTO-Chiều 15/5, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cơ chế, chính sách đặc biệt trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình...
  • Tháng 5 - mùa hoa sấu
    11 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Sáng nay, bước chân trên con đường quen thuộc giữa lòng thành phố, tôi bất chợt ngẩng lên và bắt gặp những chùm hoa sấu trắng nhỏ đang nở rộ. Mùa hạ đã thực sự trở về, và tháng 5 lại đến, nhẹ nhàng như một kỷ niệm cũ.
  • Linh hoạt quản lý thị trường vàng
    12 giờ trước Vấn đề và sự kiện
    Giá vàng liên tục “nhảy múa” trong khoảng thời gian dài từ cuối năm 2024 đến nay cho thấy sự biến động lớn của tình hình thế giới và khu vực. Tại nước ta, xu thế giá vàng tăng, giảm theo từng ngày, cũng không nằm ngoài diễn biến chung...
  • Tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND phường Mũi Né 
    13 giờ trước Pháp luật
    BTO-Chủ tịch UBND TP Phan Thiết vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né trong 15 ngày, kể từ ngày 15/5, để xem xét xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào dân tộc thiểu số lưu giữ giống lúa mẹ