Theo dõi trên

Khởi động cuộc thi: “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới vào năm 2045”

12/03/2022, 10:05

BTO- Chiều 11/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tập đoàn Novaland báo cáo kế hoạch tổ chức cuộc thi:“Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới vào năm 2045”.

Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng (MICE) và du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (Wellness).

Mục đích, yêu cầu cuộc thi để lựa chọn được ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức, cá nhân khắp nơi trên thế giới để quy hoạch phát triển, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới.

Quảng bá, truyền thông về thành phố Phan Thiết - Bình Thuận - Việt Nam và Novaworld Phan Thiết, siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe đang hình thành với những tiện ích hàng đầu đạt chuẩn phục vụ du lịch MICE, du lịch Wellness tạo nên một điểm đến mới sáng tạo của thế giới trong thế kỷ 21.

Khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường theo mục tiêu được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và xây dựng thương hiệu du lịch Việt trở thành thương hiệu toàn cầu; kích hoạt mạnh mẽ du lịch Phan Thiết - Bình Thuận, góp phần vào chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

img_5193.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại cuộc họp.

Qua nghe ý kiến của các ngành, đại diện UBND thành phố Phan Thiết về kế hoạch tổ chức cuộc thi, về cơ cấu giải thưởng, ban giám khảo, kế hoạch truyền thông... Do thời gian từ nay đến khi khởi động cuộc thi không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tập đoàn Novaland và các ngành trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, cụ thể. Những nội dung cần sửa đổi, phải bàn bạc thống nhất sau đó trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện và khởi động cuộc thi từ đầu tháng 9. Dự kiến cuộc thi được tổ chức từ tháng 9/2022 – 9/2023 nên cần gắn với Năm du lịch quốc gia 2023, gắn với nhiều chuỗi sự kiện như: Công bố cuộc thi, triển lãm ảnh, hội thảo quốc tế chuyên đề về du lịch MICE và Wellnesss, Festival quốc tế về Yoga, Giải marathon quốc tế, lễ hội Coundown kết hợp biểu diễn nghệ thuật ánh sáng và thời trang chào đón năm mới, Hành trình trải nghiệm Phan Thiết…

Từ cuộc thi này, tỉnh sẽ chọn ra những ý tưởng độc đáo, cốt lõi để quảng bá cho du lịch Bình Thuận phát triển đến năm 2045.

Theo đại diện Tập đoàn Novaland, tổng kinh phí cho cuộc thi dự kiến khoảng 170 tỷ đồng, do tập đoàn này tài trợ, với sự hỗ trợ chuyên môn của nhiều quốc gia, các tập đoàn lớn, uy tín trên thế giới, các bộ ngành trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trong, ngoài nước để tổ chức cuộc thi này.

NHƯ NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch, nền tảng cho sự trở lại
Từ tháng 1/2022, du lịch đã có dấu hiệu “ấm” dần lên, khi các khu du lịch đón khách nhộn nhịp vào cuối tuần. Các đơn vị lữ hành cũng đã xúc tiến việc đưa khách đến với Phan Thiết – Mũi Né. Một tín hiệu đáng mừng trong trạng thái “bình thường mới”.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động cuộc thi: “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới vào năm 2045”