Theo dõi trên

Khu phố văn hóa ở miền biển: Chú trọng bảo vệ môi trường

23/11/2022, 05:18

Tuyến đường bến Chương Dương gần Cảng cá La Gi cùng đường Trương Vĩnh Ký gần như bao bọc khu phố (KP) 1 nhỏ hẹp ở phường Phước Lộc, thị xã miền biển này. Hơn 300 hộ dân/1.538 khẩu sinh sống tập trung 2 tuyến đường trên và các ngõ hẻm. Ở nơi gần Cảng cá La Gi, lâu nay hơn 40% hộ dân làm nghề biển, 20% kinh doanh buôn bán nhỏ, số hộ còn lại lao động phổ thông, nghề tự do.

Nỗ lực vươn lên

Với “cơ sở” như vậy, việc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở miền biển này cũng không ít khó khăn. Vậy mà trong 3 năm qua ở đây vẫn giữ vững được các tiêu chí của Khu phố văn hóa, là nỗ lực không nhỏ của cán bộ, người dân địa phương. Nằm trên khu vực Cảng cá La Gi, những năm về trước, địa bàn KP 1 tập trung đông đúc khách mua bán hải sản các nơi đến giao thương, xả thải, cùng với một số người dân sở tại đổ nước thải, vứt rác ra đường, ngõ hẻm gây ô nhiễm môi trường khu vực. Còn bây giờ, môi trường ở đây đã thông thoáng, sạch sẽ. Nhờ đâu KP 1 đổi thay như vậy?

dsc07377.jpg
 Phần đông người dân KP 1 sinh sống bằng nghề khai thác hải sản

Thông qua chọn làm thí điểm, KP 1 đã hình thành 1 tổ thu gom rác bằng xe đẩy, Ban công tác Mặt trận chọn một số thành viên cùng hàng chục hộ dân uy tín, nhiệt tình tham gia tổ bảo vệ môi trường, họ thường xuyên vận động bà con giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống. Dần dần mọi người hiểu ra “lá phổi xanh”, nâng cao ý thức, tự giác làm theo. Nhiều hộ dân các con hẻm, ngõ nhỏ thu gom rác trong nhà để đúng nơi, đúng giờ để các thành viên tổ thu gom chuyển lên xe đẩy nhỏ tập kết về 1 chỗ, hay đưa vào thùng chứa rác ở mỗi đầu con phố. Công nhân vệ sinh của thị xã La Gi cũng thuận tiện vận chuyển rác mỗi đêm. Đường phố, ngõ hẻm KP 1 trở nên sạch sẽ, góp phần tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp hơn… Cùng với đó, tổ thu gom vệ sinh môi trường vận động người dân sinh sống trong các con hẻm nhỏ, không có cống rãnh tạo điều kiện cho thị xã, phường Phước Lộc làm cống nối hệ thống thoát nước chung đô thị. Địa bàn KP 1 không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, đổ nước thải ra đường… Trong năm nay, Ban vận động KP 1 thực hiện 8 đợt tổng vệ sinh môi trường vào các ngày kỷ niệm lễ, tết. Cùng với đó, hưởng ứng phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”, Chi hội Phụ nữ KP 1 triển khai các mô hình: Phụ nữ thân thiện môi trường, nói không với bao ni lon, “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, sọt rác thân thiện, vận động 40 chị em tham gia tập huấn kiến thức tác hại rác thải nhựa với môi trường, thu gom vỏ chai nhựa đổi lấy quà. Hầu hết người dân KP 1 cũng tự nguyện góp quỹ “Phòng chống thiên tai” được hơn 5 triệu đồng…

Giữ vững Khu phố văn hóa

Thông qua Ban công tác Mặt trận KP 1 cùng chính quyền địa phương, hội đoàn thể đề nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã La Gi đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân trên địa bàn KP tiếp cận, thụ hưởng các chương trình vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, vốn nước sạch- vệ sinh môi trường, vốn vay nhà ở xã hội, chương trình vay vốn học sinh, sinh viên. Đến nay KP 1 đã có 2 tổ/108 hộ vay các nguồn vốn trên 6 tỷ đồng. Nhờ các hoạt động đồng bộ này, đến nay 100% hộ dân có nước sạch, điện thắp sáng, nhà nào cũng có hệ thống nước sạch, phòng tắm, nhà vệ sinh.

Những năm gần đây, tỷ lệ gia đình KP 1 được xét tặng Gia đình văn hóa đạt cao. Năm 2022, số hộ đạt Gia đình văn hóa gần 96%; số hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liền (2020 - 2022) 93%.

Trong đêm hội Đại đoàn kết, ông Đặng Hồng Sỹ, đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương KP 1, phường Phước Lộc đã đạt nhiều kết quả khả quan qua triển khai thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo các tiêu chí Khu phố văn hóa năm 2022 (2 năm trước KP đã đạt chuẩn Khu phố văn hóa). Bà con KP đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Khu phố có hơn 40% hộ dân làm nghề biển, phần đông lao động tự do nhưng đã cố gắng vươn lên làm ăn để có 21 hộ giàu, 263 hộ trung bình (chiếm tỷ lệ 88%). Cùng đó KP chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ mong rằng bà con KP 1 tiếp tục phát huy các mặt đạt được, gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế hộ gia đình, ngày càng có nhiều hộ vươn lên khá giả.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Niềm vui khi có những ngôi trường mới
Ngày đơn vị thi công bàn giao những dãy nhà hai tầng của Trường mẫu giáo Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) để đưa vào sử dụng, hàng chục phụ huynh đứng vây quanh sân trường.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu phố văn hóa ở miền biển: Chú trọng bảo vệ môi trường