Theo dõi trên

Niềm vui khi có những ngôi trường mới

22/11/2022, 05:53 - Lượt đọc: 798

Ngày đơn vị thi công bàn giao những dãy nhà hai tầng của Trường mẫu giáo Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) để đưa vào sử dụng, hàng chục phụ huynh đứng vây quanh sân trường.

Họ không chỉ vui mừng vì năm học mới 2022 - 2023 con em được học trong ngôi trường mới khang trang với đầy đủ tiện nghi, đồ dùng dạy học mà tự hào những công trình mới đã làm bộ mặt nông thôn Hồng Sơn đổi thay thực sự.

mam-non.jpg

Chị Lê Thị Tâm, có con học trường mẫu giáo 2 năm nay phấn khởi chia sẻ: “Các điểm trường mẫu giáo ở thôn 1, 2, 3 trước đây chỉ là nhà cấp 4, phòng học xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dạy và sức khỏe của trẻ. Bây giờ nhìn ngôi trường mới xây khang trang, thoáng đãng chúng tôi thấy rất yên lòng khi đưa trẻ đến trường…”.

Trường mẫu giáo Hồng Sơn được thành lập hơn 15 năm nay, ban đầu chỉ là nhóm trẻ nhỏ, phòng học đơn sơ, tạm bợ, sau đó trường được đầu tư và mở rộng các điểm trường tại 4 thôn trong xã, song cơ sở vật chất chủ yếu là nhà cấp 4 mái tôn, nền thấp và ẩm ướt. Từ tháng 4/2021 theo đề nghị của UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới các phòng học kiên cố tại 3 điểm trường trong khuôn viên khu đất hiện hữu của Trường mẫu giáo Hồng Sơn (tại thôn 1, 3 và 4) với tổng mức đầu tư 8.843.755.718 đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương. Theo quyết định phê duyệt của Sở Kế hoạch - Đầu tư thì tại điểm trường chính tọa lạc ở thôn 1 được xây dựng dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), diện tích xây dựng 279,3 m2, tổng diện tích sàn 558,6 m² để bố trí khối 4 phòng học đủ chuẩn tối thiểu. Đồng thời, xây dựng một dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) khác có diện tích xây dựng 156,46 m2, tổng diện tích sàn 307,2 m² để bố trí khối hành chính - hiệu bộ và phục vụ học tập; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước cho công trình. Xây dựng nhà để xe giáo viên có diện tích xây dựng 51,24 m²; xây nhà bảo vệ với diện tích xây dựng 6,76 m²; xây mới sân bê tông, diện tích 292,0 m²; san nền diện tích 838,0 m²; làm mái che nắng. Tại điểm trường lẻ ở thôn 3 và thôn 4, xã Hồng Sơn xây dựng nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu); diện tích xây dựng 122,8 m2; tổng diện tích sàn 245,6 m² để bố trí khối 2 phòng học; xây nhà vệ sinh học sinh và giáo viên (tại thôn 3 - cơ sở 1); làm mới sân bê tông, diện tích 316,5 m2; cổng tường rào (thôn 3 - cơ sở 2) có chiều dài 126,024 m; làm mái che tại điểm trường thôn 3, thôn 4.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư gần 300 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công trình mới. Các hạng mục công trình xây dựng tại các điểm trường chính và lẻ Trường mẫu giáo Hồng Sơn hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho năm học mới 2022 -2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học; thu hút phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đến trường và tiến tới xây dựng ngôi trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia.

Q.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Niềm vui ở ngôi trường vùng khó
Nằm sâu trong con đường đất gập ghềnh, mịt mù bụi khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Sông Bình đúng nghĩa là trường thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Bình. Thế nhưng, giáo viên ở đây vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm bám trụ, tận tụy với nghề “đưa đò” để mang con chữ đến với học trò, hy vọng các em có được tương lai tươi sáng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niềm vui khi có những ngôi trường mới