Theo dõi trên

Khu vực sản xuất thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân): Cây cầu chênh vênh!

30/05/2023, 05:37

Cây cầu nằm trên đường giao thông nông thôn huyết mạch dẫn ra khu vực sản xuất của khu phố 8 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân xuống cấp thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nông dân nơi đây.

Cuối tháng 5 này, cứ về chiều mưa lớn đổ xuống khu phố (KP) 8, thị trấn Tân Nghĩa, nước mưa nhiều nơi đổ về khu vực trũng thấp, nước suối chảy mạnh, ảnh hưởng mố cầu giao thông nội đồng KP 8 vốn đã xuống cấp gần 2 năm nay. Dẫn chúng tôi ra cầu số 4 nằm chênh vênh không xa khu dân cư KP 8 nối khu vực sản xuất, ông Lý Tấn Hiền, người dân địa phương, băn khoăn nói: “Mỗi khi trời mưa lớn, bà con đi làm về bằng xe máy, xe đạp, hoặc dẫn bò sang cây cầu chênh vênh này không khỏi hồi hộp, lo lắng! Đã có những con bò của người dân chen nhau chạy nhanh qua cầu, bị rơi xuống suối, trôi đi uống nước no tròn, rồi chúng lóp ngóp leo lên bờ. Có khi người chủ phải dùng xe lôi ra chở bò về”. Thực tế ở cây cầu số 4 (tên người dân KP 8 thường gọi), tôi hiểu phần nào bức xúc của người dân địa phương nơi đây.

img_3428.jpg
 Ông Lý Tấn Hiền (KP 8) chỉ tay vào thành lan can tạm đã ngã nghiêng

Cây cầu bê tông dẫn ra khu sản xuất bề ngang rộng khoảng 3m, lan can 2 bên cầu gãy gần hết, chỉ được làm tạm; đôi chỗ ở phần bê tông giữ mố cầu bên dưới suối cũng nứt nẻ. Qua trao đổi, ông Hiền cho biết thêm: “Cầu hư hỏng, xuống cấp gần 2 năm nay. Thấy lan can 2 bên bị gãy, nguy hiểm với người dân trong khu vực, sẵn có các thanh sắt thép dôi dư khi làm vườn thanh long gần đó, tôi tự đem ra cùng vài người trong KP 8 hàn tiện, lắp ráp làm lan can tạm để bà con đi lại an toàn hơn. Lâu ngày rồi, một bên lan can bằng thanh thép hơi dạt ra, cầu giao thông nội đồng này không còn an toàn nữa! Nếu được, chúng tôi kiến nghị mở rộng thêm bề ngang mặt cầu 0,4 m cho các phương tiện xe tải nhỏ thuận tiện vận chuyển nông sản vào mùa vụ!”.

img_3429.jpg
 Thực trạng cầu số 4 xuống cấp, hư hỏng

Cầu KP 8 nhỏ hẹp ra khu sản xuất tải trọng khoảng 7 - 8 tấn vốn xuống cấp, vào vụ thu hoạch, nhiều xe tải chở thanh long, nông sản chạy vòng đường tạm xuống suối băng qua. Việc vận chuyển nông sản hết sức khó khăn. Mấy năm nay, giá cả thanh long bấp bênh, lại thêm đường sá, cầu cống hư hỏng, bà con trồng trái cây này ở KP 8 thêm phần bị tiểu thương ép giá.

img_3427.jpg
 Qua cầu không còn lan can

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, gần 20 năm trước, từ nguồn vốn Nhà nước của huyện Hàm Tân cùng hỗ trợ thêm của Giáo xứ Tân Châu (thị trấn Tân Nghĩa), công sức của người dân trong khu phố đã xây chiếc cầu bê tông KP 8, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng (giá trị thời điểm đó), tạo thuận lợi cho bà con đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản. Tuy nhiên sau thời gian dài khai thác, sử dụng, chiếc cầu này đã xuống cấp nhiều, đoạn đường giao thông nông thôn, nội đồng hai bên dẫn vào cầu cũng hư hỏng nặng, khiến việc vận chuyển nông sản của người dân trong khu vực này càng thêm khó khăn, mất giá, ảnh hưởng đời sống người dân địa phương.

img_8310.jpg
 Đường dẫn lên cầu số 4 cũng hư hỏng

Thiết nghĩ, UBND huyện Hàm Tân phối hợp chính quyền thị trấn Tân Nghĩa cần xúc tiến khảo sát thực trạng lan can, mặt cầu, móng cầu cùng tuyến đường đất đỏ xuống cấp dẫn lên 2 bên cầu số 4, để có kế hoạch đưa vào nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông hàng năm của huyện. Địa phương cũng có thể vận động xã hội hóa một phần vốn xây mới, nâng cấp cầu, tạo điều kiện cho người dân KP 8, Tân Nghĩa đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản kịp thời vào mỗi mùa vụ thu hoạch, góp phần ổn định đời sống bà con ở đây gặp không ít khó khăn những năm vừa qua.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Trái tim cho em” đến các gia đình khó khăn
Khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ để phát hiện và điều trị sớm, mang lại trái tim khỏe mạnh trong hành trình phát triển của trẻ là sự chung tay của cộng đồng.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu vực sản xuất thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân): Cây cầu chênh vênh!