Theo dõi trên

Ký kết phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển

27/04/2022, 14:48

BTO- Sáng 27/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã trao đổi, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và xác định nội dung trọng tâm cần phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong thời gian tới, như: Tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tình hình, đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định.

Làm tốt công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm phạm chủ quyền; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển và trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu, rộng, có định hướng trong quần chúng nhân dân; phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận...

imgp5603.jpg
Hai đơn vị ký kết phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 là cơ sở để 2 đơn vị  phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển phụ trách.

TRUNG THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, chúc tết các địa phương ven biển phía Nam
BTO- Sáng 20/1, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ̣̣(BĐBP) tỉnh do Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các địa phương ven biển khu vực phía Nam của tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển