Theo dõi trên

Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng

17/05/2022, 05:27

Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh TP. Phan Thiết vừa tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2022).

Tham dự có ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cùng hơn 100 cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh TP. Phan Thiết.

ac28736f-9805-4999-a0e2-5df12019142b.jpeg
Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cùng cán bộ, hội viên  Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh TP. Phan Thiết đến dâng hương viếng Bác.
a8ee3fc2-0773-4e12-88df-c98da16a1183.jpeg

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh dũng, hào hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã từng chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Cách đây 63 năm, Đoàn công tác quân sự đặc biệt - Đoàn 559 chính thức được thành lập nhằm mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Hoạt động trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh với tổng chiều dài hàng ngàn km, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 anh hùng đã vượt qua bom đạn, thời tiết khắc nghiệt vận chuyển hàng vạn tấn quân lương, đạn dược, bộ đội vào chiến trường miền Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

edfaa04a-a55c-477b-b8ea-4fc57759ff7d.jpeg
Hơn 100 cán bộ, hội viên ôn lại truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Cùng với cả nước, nhiều người con ưu tú của tỉnh Bình Thuận nói chung và TP. Phan Thiết nói riêng được vinh dự đứng trong hàng ngũ Bộ đội Trường Sơn năm xưa tham gia, phục vụ chiến đấu và đã có người ngã xuống hoặc bỏ lại một phần xương máu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ngày nay, về với đời thường, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh TP. Phan Thiết đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị.

d1e1be28-aa64-4ad6-9cf9-9c52f04a3862.jpeg
Tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ, hội viên là thương bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam.
4be55bb1-72ae-4475-a6c2-15fa41312e83.jpeg
Tình hội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2021.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao quà tri ân đối với các gia đình liệt sĩ, hội viên là thương bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã trao giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” tại địa phương năm 2021.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
BTO-Sáng nay 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng