Theo dõi trên

La Gi: Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

15/11/2022, 10:50

BTO- Sáng ngày 15/11, thị xã La Gi ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đến buổi lễ có Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận,  ông Tôn Thất Muộn – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã, ông Phạm Trọng Nhân – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị thị xã... cùng lực lượng công an các xã, phường và các em học sinh cùng tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự,Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Đợt ra quân cao điểm lần này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, do đó đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ công an thị xã phải thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; thực sự chủ động và tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên toàn tỉnh nói chung, địa bàn thị xã La Gi nói riêng, phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc”.

Phát biểu kêu gọi hưởng ứng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT, ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch thị xã cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và TTATXH năm 2022, thị ủy, UBND thị xã La Gi đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường các biện pháp kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội và an toàn cho đời sống nhân dân thị xã. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động của một số đối tượng xấu, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, gây thương tích, tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Do đó, Đồng chí chủ tịch thị xã đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới”.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Lê Thanh Thy – Trưởng Công an thị xã La Gi   công bố mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thông qua buổi lễ nhằm tạo không khí sôi nổi, quyết tâm từ nhận thức đến hành động, khơi dậy, động viên ý thức phòng, chống tội phạm trong cộng đồng; thể hiện quyết tâm thực hiện các biện pháp và huy động mọi lực lượng tham gia để công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương đạt nhiều kết quả, góp phần đảm bảo ổn định ANTT, TTATGT phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 an toàn, lành mạnh.

RẠNG ĐÔNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Báo động tình trạng trẻ em bị người quen xâm hại
Gần đây chúng tôi có phản ánh về tình trạng gia tăng trẻ em bị xâm hại tình dục. Điều làm mọi người lo lắng, lên án và đề nghị tiếp tục phản ánh là gần đây tình trạng trẻ em bị xâm hại mà đối tượng là người quen, thậm chí cha con.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023