Theo dõi trên

La Gi: Quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

25/03/2025, 05:11

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), đặc biệt là ngăn chặn tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài đã được Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã La Gi quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu nguy cơ cao

Từ cuối năm 2021 đến quý I/2022 tình trạng tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý liên tục xảy ra và diễn biến phức tạp, gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản, đời sống của ngư dân, ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đặc biệt ảnh hưởng đến việc gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Đây là nguy cơ rất lớn có thể dẫn tới mất thị trường xuất khẩu thủy sản của cả nước và của tỉnh.

z5762532543150_bec15891cc90ac6f6f6de99d677049d7.jpg
Ngư dân La Gi đang làm thủ tục xuất bến.

Để xảy ra tình trạng trên, chủ yếu là do một số ít ngư dân vì hám lợi, bất chấp quy định của pháp luật, cảnh báo của chính quyền và lực lượng chức năng đã cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chưa thực sự nắm chắc tình hình, công tác giám sát các đối tượng có nguy cơ cao đang hành nghề câu khơi ở xã, phường và khi tàu cá hoạt động ngoài tỉnh chưa chặt chẽ. Công tác xử lý vi phạm còn chưa nghiêm, biện pháp chế tài chưa đủ sức răn đe… Trước tình hình đó, từ năm 2022 đến nay, La Gi đã triển khai tích cực, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ông Võ Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ, duy trì cập nhật thông tin, hiện trạng hoạt động, vị trí neo đậu hàng tuần 21 tàu cá thuộc diện nguy cơ cao. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách ở phường, xã, Đồn Biên phòng Phước Lộc thường xuyên tiếp cận, trao đổi, tuyên truyền, giáo dục các tàu cá này ý thức chấp hành pháp luật, ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Không chỉ vậy, Đồn Biên phòng Phước Lộc, các phường, xã còn duy trì, nắm tình hình, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới nguy cơ vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài.

Có được kết quả đó, một phần lực lượng chức năng ở thị xã đã nỗ lực phối hợp Chi cục Thủy sản rà soát và xóa sổ tàu “3 không”, cấp đăng ký 827 tàu cá, đạt 100% theo Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT. Đến nay toàn thị xã có 2.479 chiếc có chiều dài từ 6m trở lên đã đăng ký hành nghề khai thác, đánh bắt hải sản trên biển và cập nhật vào Sổ đăng ký tàu cá quốc gia đạt 100%.

z6083857514896_6695ad08f53394322de4848fe3892e3d.jpg
Lực lượng chức năng ở thị xã đã nỗ lực phối hợp Chi cục Thủy sản rà soát và xóa sổ tàu “3 không”.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, thị xã có 2.151/2.479 tàu cá đã cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn (đạt 86,76%); đã đăng kiểm đối với tàu cá từ 12 mét trở lên 1.157/1.447 tàu cá (đạt 79,95%); cấp giấy chứng nhận ATTP/cam kết ATTP còn hạn 2.397/2.479 tàu cá (đạt 96,69%). Tuy nhiên, đến nay, toàn thị xã vẫn còn 328 tàu cá chưa có/hết hạn giấy phép khai thác thủy sản. Thị xã đã chỉ đạo các địa phương, theo danh sách khẩn trương tiếp tục thông báo đến từng chủ tàu thực hiện các thủ tục gia hạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Lập danh sách tàu cá không đảm bảo điều kiện hoạt động, phân công cho từng bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, đảm bảo giám sát, nắm được vị trí tàu cá neo đậu...

z5714539011608_c08f2d37d0aec2bd19c1b814fd367dba.jpg
Thông qua hệ thống VMS theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển.

Song song đó, thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS, công tác xác minh, xử lý thông tin mất tín hiệu tàu cá trên biển được thị xã thực hiện nghiêm túc, góp phần theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Hàng tuần, nhóm công tác xác minh, xử lý vi phạm quy định về hệ thống VMS ở thị xã đều tổ chức xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối trên biển ở phường, xã theo thông báo danh sách của Chi cục Thủy sản tỉnh. Trong năm 2024, thị xã đã xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp/904 triệu đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, chưa phát hiện trường hợp tàu cá vi phạm.

z3753294142299_5b09ab6e426c86f40bc0dc425f1ea2c5.jpg
Cần tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm IUU.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, đoàn thanh tra EC chuẩn bị sang Việt Nam kiểm tra lần 5, do đó thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Huy động sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị để khẩn trương khắc phục các hạn chế, tồn tại trong quản lý, kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, hướng đến phát triển nghề cá bền vững. Trong đó, tiếp tục quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá, đối tượng ngư dân có nguy cơ cao, kiên quyết không để tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.

Đặc biệt, cần tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm IUU. Yêu cầu các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định số 38/2024/NĐ-CP nhằm cảnh báo, răn đe. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa kết hợp sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Giám sát chặt chẽ đội tàu nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài
Là một trong những địa phương trọng điểm nghề cá của tỉnh khi có đội tàu hùng hậu gần 3.000 chiếc, thời gian qua, UBND huyện Tuy Phong đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhờ đó, đến nay toàn huyện không để xảy ra tình trạng tàu cá đánh bắt hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài.
Nổi bật
Bước chuyển mạnh mẽ sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 12
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn, thách thức để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài