Theo dõi trên

La Gi tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam (20/7/1962 – 20/7/2022)

19/07/2022, 10:04 - Lượt đọc: 9,210

Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 34 công bố các Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan của CSND.

Đây là mốc son lịch sử và kể từ đó, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng.

Chiều ngày 18/7, thị xã La Gi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt nam (20/7/1962 - 20/7-2022).

Tham dự lễ kỷ niệm, có đại tá Phạm Thật, PGĐ CA và lãnh đạo các Phòng Ban Công an Bình Thuận. Về phía thị xã La Gi có ông Phạm Văn Nam, Bí thư thị ủy La Gi, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch thị xã và thủ trưởng các ban ngành đoàn thể của thị xã, lãnh đạo Công an thị xã, CLB công an hưu trí, cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân thị xã, các xã phường.

Khai mạc buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi đã trịnh trọng đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ,gởi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân.

Thay mặt thị ủy và chính quyền thị xã La Gi, ông Phạm Trọng Nhân gởi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an thị xã nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân công an thị xã và các dồng chí cán bộ chiến sĩ công an đã nghỉ hưu… lời thăm hỏi chân tình với những tình cảm thắm thiết.

img_1674.jpeg

Ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch thị xã La Gi phát biểu tại buổi lễ.

Trãi qua 60 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dù trong hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát nhân dân thị xã luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân địa phương, đoàn kết, chủ động, không ngại gian khổ, dũng cảm lập nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và nhân dân, xây dựng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong  thành tích đó đã có nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, cống hiến để đất nước được bình yên, nhân dân được hạnh phúc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng là hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vinh dự, vẻ vang.

“Với truyền thống 60 năm anh hùng đầy tự hào, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao hơn nữa. Tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển Đất nước ta ngày càng phồn vinh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc”, như lời Tổng Bí thư nêu rõ trong thư chúc mừng gởi cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân Việt Nam.

LÊ LONG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xã Thuận Minh: Lễ ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”
Chiều ngày 15/7/2022, Đoàn thanh niên Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam (20/7/1962 – 20/7/2022)