LA MÔN


Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025:
Tiếng Anh là môn thi thứ 3
một tháng trước Giáo dục - Thanh niên
BTO-Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo đến các cơ sở giáo dục, các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trong tỉnh môn thi thứ ba là môn Tiếng Anh (hệ số 1) đối với tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trường THPT chuyên và THPT không chuyên năm học 2024 – 2025 (gọi kỳ thi).
  • Cử tri không đồng tình đưa lịch sử là môn học tự chọn
    một năm trước Chính trị
    BTO-Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội Khoá XV, chiều nay 11/5, ông Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hàm Liêm và Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc).
  • Thăm, chúc Tết Ka Tê đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn
    2 năm trước Xã hội
    BTO- Sáng 5/10, ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) đến thăm và Chúc Tết Ka Tê năm 2021 đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại 2 huyện Bắc Bình, Tuy Phong.
  • Tiếng Anh là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa thông báo đến các trường THPT, trưởng phòng GD và ĐT các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trường THPT chuyên và THPT không chuyên năm học 2021 - 2022. Theo đó, Sở GD và ĐT đã chọn môn thi thứ 3 là môn tiếng Anh, ngoài 2 môn thi bắt buộc toán, văn. Sở GD và ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh, trưởng phòng GD và ĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai và thông báo đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong toàn tỉnh biết.
  • 397 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo BTO - Sở GD & ĐT vừa công bố điểm sàn và thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2020 – 2021. Theo đó, mức điểm sàn cao nhất là môn...
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Cụ thể, các môn chuyên gồm: Lý, Tin, Toán, Văn, Hóa, Sinh mỗi môn có 35 học sinh trúng tuyển và môn tiếng Anh có 70 học sinh trúng tuyển (đủ chỉ tiêu); lớp không chuyên có 90 học sinh trúng tuyển (đủ chỉ tiêu). Riêng môn lịch sử chỉ có 10 học sinh và môn Địa lý có 17 học sinh trúng tuyển. Như vậy, môn Sử và Địa chưa tuyển đủ chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu mỗi môn 35 học sinh). Do đó, Sở GD & ĐTđề ra phương án tuyển bổ sung môn chuyên Sử và Địa.Theo đó, đối tượng và điều kiện tuyển bổ sung là tất cả các thí sinh không trúng tuyển, thỏa mãn các điều kiện sau: Thí sinh có đơn xin xét tuyển bổ sung và cam kết (được xác nhận đồng ý của phụ huynh) theo mẫu nhà trường và nộp đúng thời gian quy định. Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên đạt từ 22 điểm trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên, thì lấy môn chuyên có điểm thi cao...
  • Không để xảy ra TNGT là món quà Tết ý nghĩa nhất với người dân
    4 năm trước Xã hội
    BTO - Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và đại diện các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.
  • Để hạn chế tai nạn giao thông đường bộ: “Văn hóa lái xe” nên là môn thi bắt buộc
    6 năm trước Xã hội
    BT- Lái xe - ngày nay không còn đóng khung là nghề của một bộ phận người lao động. Lái xe gần như là công việc phổ thông  với nhiều người - những người ham thích ngồi sau tay lái, thích vi vu; người có điều kiện sắm ô tô  riêng… Tương ứng điều đó, các trung tâm dạy lái xe cũng mọc lên ở nhiều nơi. Ngay tại Phan Thiết, ngoài Trung tâm Quyết Thắng, còn có một số trung tâm khác  làm việc này. Thời gian học lái  với bằng B2  là 3 tháng, bằng C từ 3-5 tháng. Trong đó, phần lý thuyết chiếm 30% tổng thời gian. 70% thời gian còn lại dành cho thực hành. Nếu người học lái vượt qua môn lý thuyết và thực hành tại trung tâm sát hạch nào đó… sẽ được cấp giấy phép lái xe. Thoạt nhìn  mấy con số vừa nêu, người chưa am tường việc lái xe, hoặc chưa học qua cảm thấy rằng:  lái xe không có gì quá khó, bằng sự cố gắng sẽ thành công… Song thực tế cho thấy: Từ khi  cầm giấy phép lái xe đến khi lái thuần thục, có được ít nhiều kỹ năng, người lái xe cần nhiều thời gian, nhiều giờ lái trên nhiều địa hình...
  • Tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2016 - 2017
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO - Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, môn tiếng Anh sẽ được chọn làm môn thi thứ 3 vào lớp 10 của năm học 2016 – 2017.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO