Theo dõi trên

Lễ cầu an “Tả tài phán” ở Sông Lũy

27/01/2015, 09:30

BT- Bắc Bình là huyện có đông đồng bào Hoa, Tày, Nùng sinh sống tập trung ở hai xã Sông Lũy và Hải Ninh. Theo phong tục, tập quán lâu đời của bà con người Hoa, Tày, Nùng, cứ 5 năm bà con luân phiên tổ chức lễ cầu an ở mỗi địa phương 1 lần để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình bình an thịnh vượng, oan hồn siêu thoát…

Năm nay lễ cúng cầu an (còn được bà con gọi là “Tả tài phán”)  được tổ chức vào ngày 5/1/2015 đến hết ngày 9/1/2015 tại thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy.

“Thượng đao sơn” cứu nạn chúng sinh
Cầu siêu cho các oan hồn 

Lâm KhẢI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ cầu an “Tả tài phán” ở Sông Lũy