Theo dõi trên

Lực lượng vũ trang Bình Thuận với biển đảo

27/12/2016, 08:57 - Lượt đọc: 564

BT- Tỉnh Bình Thuận có diện tích 7.828 km2, có 10 huyện, thị xã, thành phố với 127 xã, phường, thị trấn. Bờ biển Bình Thuận có chiều dài 193km, nối 36 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố có biển và đảo. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đã phát triển toàn diện, quốc phòng - an ninh thường xuyên được củng cố, tăng cường, nhất là về tuyến biển, hải đảo. Không để bị bất ngờ, sẵn sàng bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương, năm 2016 tỉnh Bình Thuận đã chú trọng xây dựng lực lượng, nhất là dân quân tự vệ, quân dự bị động viên bảo đảm về số lượng, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện, diễn tập được tăng cường, sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong những tháng cuối năm 2016, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 6 cuộc diễn tập phòng thủ. Phối hợp cùng Sư đoàn BB302 diễn tập bảo vệ bờ biển; tổ chức cho thị xã La Gi, huyện Tánh Linh diễn tập KVPT; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật cho huyện Phú Quý, Đại đội Trinh sát 5,...

                
Dân quân tự vệ biển tham gia diễn tập phòng    ngự bờ biển.

 Duy Thỉnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng vũ trang Bình Thuận với biển đảo