Theo dõi trên

Nga điều tra thông tin lực lượng đặc nhiệm Anh hoạt động ở Ukraine

24/04/2022, 06:22

Ủy ban Điều tra của Nga ngày 23/4 cho biết, cơ quan này sẽ điều tra thông tin cho rằng, một số thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm (SAS) của quân đội Anh đã được triển khai ở miền Tây Ukraine.

“Thông tin này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng”, Ủy ban Điều tra của Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 23/4.

Trước đó, một nguồn tin an ninh nói với RIA Novosti rằng, ít nhất 2 nhóm quân nhân Anh đã đến một căn cứ của Không quân Ukraine ở thị trấn Brody, vùng Lviv. Nguồn tin cho biết, họ đến từ “thành phố Hereford của Vương quốc Anh, nơi đặt trụ sở chính của SAS”. Mỗi nhóm từ 8-10 người, là những chuyên gia du kích, có thể chiêu mộ và đào tạo lực lượng hoạt động ở vùng chiến sự.

nga.jpg
Binh sỹ Anh trong một cuộc tập trận. Ảnh: Quân đội Anh

Nguồn tin của RIA Novosti cho biết, ở những khu vực có xung đột, nhân viên SAS thường hoạt động dưới vỏ bọc là nhân viên y tế hoặc nhân viên cứu trợ. Các chuyên gia Anh có thể được điều đến “để nâng cao kỹ năng và hiệu quả của lực lượng đặc nhiệm Ukraine trong việc điều phối hoạt động của các nhóm du kích trên những vùng lãnh thổ Ukraine do quân đội Nga kiểm soát”.

Vương quốc Anh là một trong những nhà cung cấp vũ khí và ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Anh đã gửi nhiều loại vũ khí từ hệ thống tên lửa chống tăng, phòng không đến xe bọc thép tới Ukraine. Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để khẳng định sự ủng hộ của London đối với Kiev.

Tuần trước, The Times đưa tin các thành viên SAS cũng có mặt tại Kiev để huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng vác vai NLAW của Anh.

Cách đây vài ngày, Thủ tướng Anh Johnson cho biết, một số quân nhân Ukraine đang ở Anh để tập huấn vận hành 120 xe bọc thép do London cung cấp. Ngoài ra, một nhóm chuyên gia khác của Anh cũng đang huấn luyện sử dụng vũ khí phòng không cho lực lượng Ukraine ở Ba Lan.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng, điều này chỉ gây bất ổn tình hình trên thực địa và cản trở triển vọng hòa bình. Moscow cũng tuyên bố, các đoàn xe chở vũ khí của phương Tây sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga nếu tiến vào lãnh thổ Ukraine./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Căng thẳng Israel-Palestine leo thang: Quốc tế tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông
Giữa lúc căng thẳng Israel – Palestine có dấu hiệu tăng nhiệt, quốc tế bày tỏ lo ngại, đồng thời gấp rút tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông này.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga điều tra thông tin lực lượng đặc nhiệm Anh hoạt động ở Ukraine