Theo dõi trên

Ngắm bình minh trên mũi Kê Gà

14/12/2022, 10:29

Với những ai yêu cảnh đẹp thiên nhiên của Bình Thuận thì ngắm mặt trời mọc là một hoạt động không thể bỏ qua. Nơi đây có rất nhiều địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh lên như làng chài Mũi Né, bãi biển Cổ Thạch, Bàu Trắng… nhưng địa điểm được yêu thích nhất có lẽ là mũi Kê Gà.

Mũi Kê Gà nằm ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm TP. Phan Thiết chừng 30 km về phía nam. Sở hữu ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam và là nơi không sầm uất và nhộn nhịp như bãi biển Phan Thiết. Nét đặc biệt của mũi Kê Gà là có những phiến đá độc đáo nằm nhấp nhô ra phía biển. Người dân bản địa từ lâu đã ví von những bãi đá này như một vườn đá. Cái tên mũi Kê Gà ra đời cũng bởi những phiến đá ấy lấn dần ra biển, rồi không biết bàn tay ma thuật nào đã vô tình xếp đặt chúng thành hình dáng trông gần như cái đầu gà.

hinh-hai-dang-ke-ga.jpg

Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch mũi Kê Gà là từ tháng 3 - 10 năm sau. Lúc này thủy triều thường xuống thấp hơn đảo, để lộ ra vẻ đẹp toàn diện của những dãy núi đá mang hình thù kỳ bí. Ngoài ra, vào những tháng này, nước biển tương đối trong xanh, trời có nắng nhẹ và không quá gắt vào sáng hoặc chiều, ít mưa nên quá trình khám phá của bạn sẽ không bị cản trở. Có 2 cách để đến mũi Kê Gà:

Cách thứ nhất: Từ Sài Gòn theo QL 51 đến Bà Rịa - Vũng Tàu, tới TP. Bà Rịa rẽ tay phải đi theo QL 55 qua các địa danh như Lộc An, Bình Châu là tới địa phận tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục theo QL55 sẽ tới thị xã La Gi, từ đây đi theo con đường ven biển sẽ tới được mũi Kê Gà. Mặc dù có hơi xa, nhưng đây là con đường được nhiều phượt thủ chọn đi nhất, bởi đường rất đẹp, vắng xe và thuận lợi cho việc di chuyển. Cách thứ hai: Từ Sài Gòn đi theo QL 1A qua địa phận Biên Hòa, Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) sẽ tới huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận, tới ngã ba 46 rẽ phải vào thị xã La Gi rồi tiếp tục cung đường ven biển tới Kê Gà.

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở mũi Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà. Đây là công trình do người Pháp xây dựng vào năm 1897 nhằm giúp tàu thuyền qua lại xác định được vị trí, tọa độ và điều hướng dễ dàng. Ngọn đèn này cao 65m tính từ mặt nước biển, chỉ riêng phần tháp đèn bằng đá đã cao tới 35m. Bên trong ngọn hải đăng là 183 bậc thang xoáy trôn ốc bằng thép cùng hàng trăm bậc tam cấp dẫn đến đỉnh - nơi bạn có thể phóng tầm nhìn 360 độ toàn cảnh đẹp hùng vĩ của nơi đây, và tận hưởng những làn gió thổi mạnh “quật tung cả tóc”.

hinh-ke-ga.jpg

Mũi Kê Gà là một trong những địa điểm đón bình minh đẹp nhất ở Bình Thuận. Đây cũng là trải nghiệm được yêu thích nhất khi du lịch đến mũi Kê Gà. Du khách thường dậy rất sớm, khoảng tầm 4h30 sáng và tìm một mỏm đá cao nhất, to nhất rồi leo lên đó ngồi chờ mặt trời mọc. Khi mặt trời vừa lên cả không gian rực đỏ trong ánh bình minh với những đám mây kỳ ảo. Những ngư dân cần mẫn dậy từ sớm để bắt đầu một ngày lao động mới trong ánh sáng của ngày mới. Ngọn hải đăng sừng sững giữa bầu trời, soi bóng xuống những vũng nước đọng lại trên bờ cát tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp. Những tia nắng từ từ tỏa ra từ mặt biển, tô điểm cho khung trời rộng lớn, những chiếc thuyền cá của ngư dân di chuyển trước mặt biển rồi chạy một mạch ra khơi, nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi mất hút, những chiếc thúng nhỏ nhỏ xinh xinh lại bắt đầu thả lưới trên mặt biển, những con thuyền nhỏ bồng bềnh xuôi dòng.




H.C


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đường 719B, đoạn Phan Thiết - Kê Gà: Tháo gỡ vướng mắc để tiến độ nhanh hơn
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515 thi công đường ĐT.719B, đoạn Phan Thiết - Kê Gà, cũng đang đề nghị các ngành hữu quan của Phan Thiết và Hàm Thuận Nam, tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng, bàn giao mặt bằng…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngắm bình minh trên mũi Kê Gà