HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU: Đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
3 tháng trước Du lịch
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tỉnh, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tương xứng với vai trò, vị trí là 1 trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh.
  • Du lịch Bình Thuận: Phấn đấu trở thành sự lựa chọn hàng đầu
    8 tháng trước Du lịch
    Bình Thuận với 192 km đường bờ biển, thời tiết quanh năm ổn định, với nhiều điểm du lịch tự nhiên và văn hóa, đặc biệt thành phố Phan Thiết, nổi lên là thương hiệu Hàm Tiến - Mũi Né đã được quốc tế biết đến góp phần đưa Việt Nam được vinh danh 2 lần là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”.
  • Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng cuộc thi Hào khí miền Đông
    8 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc về việc tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi “Hào khí miền Đông” theo công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận.
  • Biển là quê hương
    9 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Không biết ai là người đầu tiên dẫn con cháu đến Tân Thành lập nghiệp? Tôi sinh ra là đã thấy mình ở vùng biển này, những ngày đầu đình chiến năm 1954, lưa thưa trên bãi biển là những ngư phủ nhỏ bé so với biển bao la, có đôi khi đi trên biển dáng xiêu vẹo vì sóng to, gió lớn. Những âm thanh rì rào suốt ngày đêm của biển làm tròn giấc ngủ của những đứa trẻ mới sinh.
  • Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị quân sự, biên phòng
    một năm trước Xã hội
    BTO-Ngày 16/1, đoàn chúc tết của tỉnh do đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
  • Chào năm mới - Năm Du lịch Quốc gia 2023: Khẳng định thương hiệu Du lịch Bình Thuận
    một năm trước Du lịch
    Bước vào năm 2023, Bình Thuận tự hào được lựa chọn tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, đây là cơ hội lớn để Bình Thuận khẳng định rõ nét hơn thương hiệu Du lịch Bình Thuận trên bản đồ du lịch của Việt Nam và trên trường quốc tế.
  • Hải đăng Kê Gà  đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ảnh du lịch “Check -in Bình Thuận”
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Cuộc thi do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức với mục đích quảng bá hình ảnh con người, du lịch và sản phẩm dịch vụ đặc trưng văn hóa của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước.
  • Ngắm bình minh trên mũi Kê Gà
    một năm trước Du lịch
    Với những ai yêu cảnh đẹp thiên nhiên của Bình Thuận thì ngắm mặt trời mọc là một hoạt động không thể bỏ qua. Nơi đây có rất nhiều địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh lên như làng chài Mũi Né, bãi biển Cổ Thạch, Bàu Trắng… nhưng địa điểm được yêu thích nhất có lẽ là mũi Kê Gà.
  • Nhớ… biển
    một năm trước Văn học nghệ thuật
    Không biết ai là người đầu tiên dẫn con cháu đến đây lập nghiệp? Tôi sinh ra là đã thấy mình ở vùng biển này, những ngày đầu đình chiến năm 1954, lưa thưa trên bãi biển là những ngư phủ nhỏ bé so với biển bao la, có đôi khi đi trên biển dáng xiêu vẹo vì sóng to, gió lớn.
  • Những bức phù điêu trên đường xuống bãi tắm
    2 năm trước Đời sống
    Những ngày này, bà con Phan Thiết và những du khách ra bãi tắm Đồi Dương theo con đường mới mở, sát bãi giữ xe, sẽ thấy những anh em thợ đang hối hả lao động, hoàn thiện những công đoạn cuối cho những bức phù điêu dọc đoạn đường từ đầu bãi xe ra bãi biển.
  • Kiểm tra toàn diện hoạt động giao thông đường thủy
    2 năm trước Pháp luật
    Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện thủy tham gia hoạt động vận tải hành khách. Việc kiểm tra nhằm xử lý triệt để các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp theo quy định.
  • MS 106 -  Tham quan Hải Đăng Kê Gà
    3 năm trước Cuộc thi ảnh báo chí
    Hải đăng Kê Gà là một ngọn tháp cao thắp đèn dùng cho tàu thuyền giao thông trong khu vực, và đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. Tuy dịch Covid có ảnh hưởng đến du lịch nhưng sau dịch, mọi người đã đi du lịch lại. Đoàn khách tham quan đang chuẩn bị xuống tàu tham quan hải đăng Kê Gà. 
  • Hải Đăng Kê Gà - di sản độc đáo của Bình Thuận
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Từ Sài Gòn, chúng tôi làm chuyến phượt về Bình Thuận hy vọng thoát khỏi cái ngột ngạt ở chốn đô thành để về với hương vị biển cả mênh mông sóng vỗ. Qua La Gi, sóng biển ầm ào vỗ bờ cát trắng, thi thoảng có những bãi đá nhô ra biển, chúng tôi ghé thăm ngọn hải đăng Kê Gà.
  • Nét đẹp bình dị ở hải đăng Kê Gà
    11 năm trước Thắng cảnh
    BT- Những ngày này đến khu vực hải đăng Kê Gà, xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam), hãy dành chút thời gian hòa cùng nhịp sống của ngư dân, nhẹ bước thả bàn chân trần trên những tảng đá nâu vàng với từng cơn sóng vỗ, hay hòa mình vào vẻ đẹp tự nhiên của hàng ngàn chùm hoa sứ nở trắng tinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO