Theo dõi trên

Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10):  Không lựa chọn giới tính thai nhi

10/10/2018, 08:45

BT - Với mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cặp vợ chồng mới kết hôn trong việc không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới. Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS & KHHGĐ) tổ chức chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) với chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”.

7 năm trước, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 11/10 hàng năm trở thành Ngày Quốc tế trẻ em gái, nhằm mục tiêu “công nhận các quyền của trẻ em gái và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới”. Năm nay, với chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”, mục đích là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Để các hoạt động truyền thông về MCBGTKS thiết thực và hiệu quả, Chi cục DS & KHHGĐ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS). Đồng thời, vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái.

Chi cục DS & KHHGĐ tỉnh nhấn mạnh nội dung truyền thông cần chú trọng vào việc phổ biến các luật nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay như Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình. Qua đó, góp phần thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề là gái. Song song, tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 104 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 176 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Kế hoạch số 3257 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tăng cường phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền, vận động, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới. Trong đó chú ý huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là cặp vợ chồng mới kết hôn. Đây được xem là nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và hành động trong việc không lựa chọn giới tính khi sinh.

Ở tuyến huyện, sẽ đồng loạt triển khai các nội dung về Hội nghị Biểu dương các gia đình tiêu biểu, sinh con một bề là gái thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền cả bề nổi lẫn chiều sâu, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội. Tổ chức các buổi mít tinh, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cổ động, diễu hành, xây dựng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về thực trạng MCBGTKS. Tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện luật pháp, chính sách trong việc lựa chọn giới tính thai nhi. Song song, mở lớp nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên, giảm thiểu MCBGTKS tại các huyện, thị xã, thành phố. Lập kế hoạch truyền thông trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ tại cộng đồng cho các cá nhân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động các thôn, khu phố đã đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên và duy trì tốt mô hình này để tiếp tục định hướng cho năm sau.

T.HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10):  Không lựa chọn giới tính thai nhi