Theo dõi trên

Ngôi trường mới làm khởi sắc vùng quê

06/12/2022, 05:21

Ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023, thầy cô giáo và hơn 300 học sinh thôn Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) vui mừng hơn bao giờ hết, bởi được học trong ngôi trường mới khang trang sạch đẹp.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường sáng nào cũng nán lại đứng mải mê ngắm nhìn ngôi trường màu xanh nhạt cao vút, nổi bật nhất trong thôn. Chị Lê Thị Hoa có 2 con học lớp 3 và lớp 5, Trường tiểu học Lâm Hòa chia sẻ: “Nhiều năm nay, sáng sớm tôi chở 2 cháu đến trường, nhìn ngôi trường cũ, cơ sở vật chất xuống cấp, sân trường ẩm thấp thấy không yên lòng, nhất là hôm trời mưa lớn sân trường ngập nước, các cháu phải ngồi chờ nước rút mới ra về được, vì thế một vài phụ huynh đưa con học trường khác. Bây giờ nhìn ngôi trường mới 3 tầng khang trang chúng tôi thấy rất tự hào và hãnh diện, yên tâm khi con em hàng ngày cắp sách đến trường. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của các cấp đã chăm lo thế hệ tương lai…”.

truong-tieu-hoc-lam-hoa.jpg
Trường tiểu học Lâm Hòa xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Được biết, năm 2021 trước thực trạng cơ sở vật chất trường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học, theo đề nghị của UBND huyện Hàm Thuận Bắc ngày 11/5/2021 Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học Lâm Hòa với số vốn đầu tư 12.335.517.978 đồng, trong đó vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị hơn 818.440.000 đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Công trình xây dựng Trường tiểu học Lâm Hòa có quy mô xây dựng dãy nhà 3 tầng (1 trệt, 2 lầu) với diện tích xây dựng 558,09 m2, tổng diện tích sàn 1.674,28 m2 để bố trí 12 phòng học đủ chuẩn tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; xây bể nước ngầm và lắp đặt hệ thống điện, thoát nước, chống sét và phòng cháy chữa cháy cho công trình. Xây mới sân trường với diện tích 2.087,54 m2; trồng cây xanh, trồng thảm cỏ là gừng trong khuôn viên trường; xây mới và sửa chữa mương thoát nước. Đồng thời, dự án cũng bố trí vốn để mua sắm trang thiết bị cho công trình bảo đảm đủ điều kiện cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh như: Trang bị cho khối 12 phòng học gồm 216 bộ bàn, ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi có tựa lưng); 12 bộ bàn ghế giáo viên; 12 bảng phấn từ; 28 tủ đựng chăn gối. Trang bị cho phòng họp hội đồng 14 bộ bàn ghế (loại 1 bàn 4 ghế ngồi), bục phát biểu, bục để tượng Bác Hồ. Công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch Trường tiểu học Lâm Hòa với diện tích đất 17.934 m2, khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 9/2022.

Được học và vui chơi trong ngôi trường mới khang trang, thoáng đãng (trước đây học sinh học ở ngôi trường cũ các phòng học đều nhà cấp 4 xuống cấp) không chỉ thầy cô, học sinh phấn khởi mà các bậc phụ huynh cũng vui mừng và tự hào vì bộ mặt của thôn khởi sắc hơn. Nhà trường có điều kiện thu nhận 100% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn thôn Lâm Hòa và các thôn lân cận vào học lớp 1.

Q.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Thiết thực hưởng ứng Ngày Hội tình nguyện Quốc gia (3/12) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chiều 3/12, Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà nhân ái cho gia đình em Thổ Thị Kim Phượng, tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới làm khởi sắc vùng quê