Theo dõi trên

Ngư dân Phú Quý bước vào vụ cá nam

31/05/2023, 05:49

Ngay từ những ngày đầu vụ cá nam, ngư dân Phú Quý đã đồng loạt vươn khơi đánh bắt hải sản. Ngư dân Phú Quý đang kỳ vọng năm nay được trúng mùa cá và trúng giá khi thời tiết thuận lợi hơn, giá dầu diesel giảm.

z4388651415508_6902ba85c2bc6e9b67339cd37e469078.jpg
Tàu vận chuyển hải sản vào bờ

Những ngày này, tại các bãi ngang trên đảo Phú Quý luôn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào bến để vận chuyển hải sản lên bờ, tiếp thêm nhiên liệu, nhu yếu phẩm để sẵn sàng tiếp tục vươn khơi đánh bắt.

Sau chuyến đi biển về, ngư dân Nguyễn Văn Tạo (xã Long Hải, huyện Phú Quý) cho biết: Vụ cá nam hàng năm thường được bắt đầu từ tháng 4 -9 âm lịch. Năm 2022, giá dầu tăng cao nên lợi nhuận của những chuyến đi không được nhiều. Bước vào vụ cá nam 2023, thời tiết tương đối thuận lợi cộng với giá dầu giảm nên ngư dân rất có động lực để vươn khơi, bám biển. “Tôi làm nghề lưới rê bùng nhùng. Chuyến đi vừa rồi của tôi kéo dài 10 ngày, sản lượng đánh bắt được tầm hơn 1,5 tấn, chủ yếu là mực, cá nục, cá ngừ…”, ông Tạo nói.

z4381828161393_11ce20e9dbb3a85078ea5c6eb07fd97a.jpg
z4381828167111_93f712b6a43301bed97bf8d81d9f12a3.jpg
Cá nục rất nhiều trong vụ cá Nam này

Cũng theo kinh nghiệm lâu năm của ông Tạo, do thời tiết vào vụ cá Nam năm nay thuận lợi nên các loại cá nổi như cá nục, mực lá, mực nang… cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều. Đặc biệt, giá dầu giảm nên phí hao tổn cho chuyến biển giảm xuống, ngư dân sẽ thường xuyên vươn khơi bám biển hơn.

Bên cạnh những tàu có công suất lớn, vươn khơi dài ngày thì những tàu có công suất nhỏ cũng được ngư dân khai thác ở vùng ven biển đánh bắt được nhiều loại hải sản.

Ngư dân Đoàn Văn Hồng (xã Long Hải, huyện Phú Quý) thường dùng loại thuyền nhỏ với 2 lao động để đánh bắt cách bờ biển khoảng từ 5 - 8 hải lý; mỗi chuyến biển chỉ kéo dài từ 2-3 giờ, mỗi ngày có thể đi từ 2-3 chuyến biển. “Chuyến biển ít cũng được vài kg, nhiều khi gặp may lên đến vài chục kg. Các loại hải sản là cá bạc má, mực …”, anh Hồng nói.

z4388654975177_a618cfa2016b49e4aacd1b3ca681e12c.jpg
z4381828174212_7e386b1c3f6b06977a4151f291cece12.jpg
Thương lái đã chờ sẵn để thu mua

Nhiều ngư dân cho biết, hải sản được vận chuyển lên bờ, sẽ được thương lái thu mua phân phối đến các địa phương trong và ngoài tỉnh, số còn lại đưa về bán hàng chợ trong huyện. “Kinh tế đang bắt đầu phục hồi sau dịch Covid-19 nên cũng giúp các loại hải sản tiêu thụ dễ hơn, nhờ vậy đời sống của ngư dân cũng ổn định”, một ngư dân cho biết.

Huyện đảo Phú Quý có 1.560 chiếc tàu thuyền, trong đó tàu công suất 90CV trở lên có 589 chiếc. Sản lượng khai thác hàng năm đạt 30.000 tấn; năm 2022 khai thác hải sản đạt 35.201 tấn. Hiện nay, toàn huyện có 80 tổ tàu thuyền đoàn kết/530 tàu thuyền tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong khai thác hải sản và các sự cố rủi ro, bão trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tính đến thời điểm này, huyện Phú Quý cũng đã có 88 tàu thuyền đóng mới và 1 tàu thuyền nâng cấp theo Nghị định 67, với số vốn cho vay là hơn 816 tỷ đồng. Được sự quan tâm, nhiều ngư dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn thay đổi phương thức đánh bắt để nâng cao sản lượng và giá trị khai thác.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Kinh tế tập thể (KTTT) được Đảng, Nhà nước ta xác định là thành phần kinh tế quan trọng. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới đã tiếp thêm động lực để các địa phương phát triển KTTT trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân và Bình Thuận cũng đang nỗ lực vì mục tiêu đó.
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân Phú Quý bước vào vụ cá nam