NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón dòng vốn FDI
một tháng trước Xã hội
Sau lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, nhân dân đặt niềm tin bởi Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh, giàu từ biển, có mức thu nhập bình quân đầu người (GRDP) cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước. Đặc biệt sẽ thu hút được nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tuy nhiên muốn có nguồn vốn lớn đầu tư từ FDI, đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh: 
Sẽ thông qua nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
    6 tháng trước Chính trị
    Đây là một trong những nội dung quan trọng mà kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI sẽ thảo luận và thông qua. Nội dung này cũng được ông Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin tại buổi họp báo chiều nay (6/10).
  • Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao qua xuất khẩu lao động
    một năm trước Xã hội
    Thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nói riêng và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh nói chung.
  • Nhân lực chất lượng cao: “Nền móng” quan trọng để bứt phá
    một năm trước Xã hội
    “Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh và nông nghiệp sạch” là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận hồi tháng 8/2022.
  • Ngành Công an cần ưu tiên nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số
    một năm trước Xã hội
    BTO-Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 và công bố ngày chuyển đổi số ngành Công an.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Để phát triển du lịch, ngoài yếu tố tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, thì nguồn nhân lực là một trong các yếu tố không thể thiếu, mang tính chất quyết định đến chất lượng “ngành công nghiệp không khói” này.
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
    2 năm trước Xã hội
    BTO- Chiều 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
  • Hội thảo giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Sáng nay (29/10), Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phòng ban của tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và đại diện các hội thành viên, hội viên tập thể, hội viên CLB Tri thức Liên Hiệp hội…
  • Cần nhân lực chất lượng cao để phục vụ du lịch
    3 năm trước Đời sống
    BT- Với nhiều ưu điểm nổi bật về vị trí, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo theo hướng thực hành, liên kết hợp tác… Đây là lý do, những năm gần đây, sinh viên ưu tiên chọn học ngành du lịch ngay tại địa phương ngày càng tăng.
  • Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
    4 năm trước Xã hội
    BT- Phấn đấu đến cuối năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao là tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 11.000 người, trong đó có 5.000 lao động nông thôn. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, hiện nay sở đang tập trung tăng số lượng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là một số ngành trọng điểm như: du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao… 
  • Đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội lớn giúp Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp đang là thách thức lớn, đòi hỏi phải đổi mới toàn diện hơn nữa khâu đào tạo nhân lực, sẵn sàng cho thời kỳ mới… 
  • Nâng cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
    7 năm trước Đời sống
    BT- Duy trì mức sinh hợp lý, giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Từ đó đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững. Đó chính là mục tiêu mà ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình Bình Thuận hướng tới…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO