Theo dõi trên

Nhân rộng nhiều mô hình tự quản, tự phòng ở La Gi

08/12/2022, 08:15 - Lượt đọc: 498

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận thị xã La Gi và cơ sở tiếp tục phối hợp củng cố và duy trì các mô hình do Mặt trận phát động; trong năm 2022 đã xây dựng mới và nhân rộng 4 mô hình.

Đó là mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị trong vùng đồng bào có đạo” ở khu phố 4, 5, 6 phường Bình Tân, “Giáo họ Giuse tự quản, tự phòng về an ninh trật tự” thôn Bình An 1, xã Tân Bình. Xây dựng mới mô hình “Nói không với tín dụng đen” ở thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến và khu phố 3, phường Phước Lộc. Đến nay, Mặt trận thị xã đang quản lý 8 mô hình/62 điểm góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi” hoạt động hiệu quả được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó đã phối hợp với Công an thị xã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi” tại phường Tân Thiện. Thực hiện thí điểm mô hình Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại khu phố 1, phường Phước Lộc; kiểm tra 9/9 xã, phường về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình về an ninh, trật tự…

Ngoài ra, Mặt trận các cấp thị xã đã tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác người sử dụng, tàng trữ, mua bán và vận chuyển ma túy. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Nghị định 80, Nghị định 111 của Chính phủ về “Áp dụng các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong phạt tù về địa phương” và quản lý giáo dục tại xã, phường. Cùng với lực lượng công an đã đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch trong công tác an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự và giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Mặt trận thị xã đã phối hợp vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, nhờ đó hàng năm nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị; giúp lực lượng công an làm rõ điều tra, xử lý và thu hồi tài sản giá trị lớn trả lại cho người bị hại. Do đó tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022, Công an tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân. Đó là Ủy ban Mặt trận thị xã, Ban chỉ đạo phường Phước Hội, Ban chỉ đạo mô hình “Giáo họ Phanxitco tự quản, tự phòng về an ninh trật tự” ở thôn Thanh Linh, xã Tân Phước. Ông Phạm Tiến Học - Đội trưởng và ông Nguyễn Vũ Linh, thành viên “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi”, ông Vũ Văn Dũng, thành viên mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải và ông Nguyễn Ngọc Thảo - Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Tân An.

H.T


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chấn chỉnh giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức
Thời gian gần đây, có nhiều đơn, thư gửi đến UBND tỉnh và tại các buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh, công dân liên tục phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ở các cơ quan, đặc biệt là công chức địa chính, công chức Bộ phận “Một cửa” tại các huyện và các xã, phường, thị trấn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh đơn tố cáo của công dân.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân rộng nhiều mô hình tự quản, tự phòng ở La Gi