Theo dõi trên

Nhớ lời Bác dạy năm xưa

04/06/2022, 06:46

“Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”.

www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Bài viết: “Đạo đức lao động”; đăng trên Báo Cứu quốc, ngày 4 tháng 6 năm 1952.

Là lời kêu gọi toàn dân thi đua lao động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi: “Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng” có ý nghĩa to lớn, không chỉ động viên, cổ vũ tinh thần hăng say lao động của đồng bào cả nước mà còn khẳng định giá trị của lao động là vốn quý, lao động là thiêng liêng; lao động vừa tạo ra của cải vật chất, vừa phát triển con người toàn diện.

TS


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhớ lời Bác dạy năm xưa
“Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ lời Bác dạy năm xưa