Theo dõi trên

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

10/03/2023, 10:47 - Lượt đọc: 486

Sáng 10/3, tại phiên họp toàn thể lần thứ ba Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV ở Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, liên nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số phiếu bầu tuyệt đối 2952/2952.

Ông Triệu Lạc Tế được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới, thay cho ông Lật Chiến Thư. Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV sáng ngày 10/3 đã tổ chức phiên họp toàn thể thứ 3 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng gần 3.000 đại biểu tham dự phiên họp.

tap-can-binh-10323c.jpg

Chủ tịch Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể thứ 3 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định về phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện, dự thảo Thể lệ bầu cử và quyết định bổ nhiệm tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV. Một nội dung quan trọng khác của cuộc họp là bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương; ông Hàn Chính làm Phó Chủ tịch nước, thay cho ông Vương Kỳ Sơn; ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, thay cho ông Lật Chiến Thư.

Ông Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, năm nay 66 tuổi, quê Thiểm Tây, từng làm việc ở tỉnh Thanh Hải trong một thời gian dài. Năm 2000, ông trở thành Tỉnh trưởng Thanh Hải, năm 2003 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải. Ông là Tỉnh trưởng và Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Trung Quốc vào thời điểm đó. Năm 2007, ông chuyển sang làm Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, năm 2012 được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Năm 2017, ông trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và kế nhiệm ông Vương Kỳ Sơn làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho đến năm 2022.

Ông Hàn Chính, sinh năm 1954, năm nay 69 tuổi, người Chiết Giang, từng có thời gian dài làm việc ở Thượng Hải, trước khi trở thành Phó Thủ tướng dưới thời của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ông được đánh giá là có hình ảnh tốt và kinh nghiệm đối ngoại phong phú, đồng thời giành được sự tin tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028. Được biết, Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã thông qua các nội dung sửa đổi Hiến pháp cũng tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 3/2018, trong đó bao gồm việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổng thư ký NATO cảnh báo LLVT Ukraine có thể thất thủ ở Bakhmut những ngày tới
Ngày 8/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo rằng thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine có thể rơi vào tay Nga trong những ngày tới.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc