Theo dõi trên

Phải nâng cao tính tự chủ và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển

10/06/2025, 19:57

BTO-Đó là một trong những nội dung kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tại Hội thảo về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng mới giai đoạn 2026 -2030 và những năm tiếp theo do 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông phối hợp tổ chức tại TP.Đà Lạt vào ngày 10/6/2025.

Sau 1 ngày tổ chức, hội thảo có 11 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế cung cấp các thông tin mới, các mô hình mới, không gian mới xung quanh những cơ hội, thách thức khi hợp nhất 3 tỉnh. Tập trung trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, phát triển đô thị Đà Lạt- trung tâm hành chính của tỉnh...

dieu-hanh-hoi-thao.jpg

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế phân tích, làm rõ thêm các nội dung mà thực tế còn nhiều ý kiến. Cụ thể, có nên sửa lại để có quy hoạch chung của 3 tỉnh; phát triển kinh tế biển sắp tới như nào để thực sự nổi bật; nên tiếp tục hay dừng sử dụng các nhà màng, kết hợp phát triển nông nghiệp hữu cơ như nào để hiệu quả; tránh chọn phương án bất đối xứng trong xây dựng các tuyến đường đi qua Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng. Ngoài ra, các cán bộ hưu trí của Lâm Đồng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mới cần quan tâm đến việc xây dựng giao thông nối liền 3 tỉnh, yếu tố đầu tiên cho phát triển; hạn chế tình trạng bê tông hóa, sắp xếp để mở rộng không gian Đà Lạt...

dong-chi-tran-hong-thai-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-phat-bieu-be-mac-hoi-thao-1.jpg
Đồng chí Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận: “Qua ý kiến tham gia tại Hội thảo, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận thực tại nền kinh tế của 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế vốn có. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, sau khi sáp nhập dư địa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng rất lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp luyện kim bền vững; công nghiệp năng lượng sạch, thương mại dịch vụ, du lịch, kinh tế biển... mở ra cơ hội rất lớn cho sự phát triển”. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra 5 nội dung định hướng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.  

kts.-tran-ngoc-chinh-chu-tich-hoi-quy-hoach-phat-trien-do-thi-viet-nam-nguyen-thu-truong-bo-xay-dung(1).jpg
KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước hết, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng mới phải gắn với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và toàn diện, trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Theo đó phải chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả tài nguyên và phát huy các động lực mới như công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Đồng thời, chuyển đổi số phải trở thành công cụ cốt lõi trong đổi mới mô hình quản trị, cung cấp dịch vụ công và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

pgs.-ts.-pham-trung-luong-nguyen-pho-vien-truong-vien-nghien-cuu-du-lich(1).jpg
PGS. TS. Phạm Trung Lương - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch.

Thứ hai, phát triển phải được đặt trong không gian liên kết đa vùng đa cực. Lâm Đồng cần phát huy tối đa lợi thế của một tỉnh có đủ cao nguyên - duyên hải - biên giới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm và liên kết hiệu quả giữa các trục động lực như Đà Lạt - Bảo Lộc, Phan Thiết - Gia Nghĩa, trục động lực. Tỉnh cần tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng, đặc biệt với TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, để mở rộng thị trường, chia sẻ hạ tầng và gia tăng sức mạnh cạnh tranh toàn vùng.

cac-nha-khoa-hoc-trinh-bay-tham-luan-2-.jpg

Thứ ba, đặt người dân vào vị trí chủ thể, doanh nghiệp là động lực và chính quyền là kiến tạo - phục vụ. Đặc biệt, cần có chính sách phù hợp với đặc điểm địa bàn đa dân tộc, đa văn hóa, đảm bảo mọi người dân - dù ở vùng sâu, vùng xa - đều được hưởng thành quả phát triển thông qua giáo dục, đào tạo, y tế, hạ tầng và dịch vụ cơ bản.

cac-nha-khoa-hoc-trinh-bay-tham-luan.jpg

Thứ tư, phải nâng cao tính tự chủ và khả năng huy động nguồn lực. Trong bối cảnh nguồn lực từ Trung ương còn hạn chế, Lâm Đồng cần tự lực vươn lên, giảm dần phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, phát huy nội lực, khơi thông các nguồn lực xã hội, đất đai, tài nguyên và tăng cường đối tác công - tư, hướng tới cân đối ngân sách bền vững.

cac-nha-khoa-hoc-trinh-bay-tham-luan-1-.jpg
Các nhà khoa học trình bày tham luận.

Cuối cùng, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh phải luôn gắn chặt với đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định xã hội. Trong bối cảnh không gian tỉnh mở rộng, biên giới đất liền và biển cùng hiện diện, cần chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội - đó là nền tảng để phát triển bền vững trong dài hạn.

BÍCH NGHỊ - NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Người truyền lửa
Giản dị trong lời nói, quyết liệt trong hành động, dứt khoát trong chỉ đạo và luôn sâu sát thực tiễn đó là những ấn tượng rõ nét mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận nhắc đến khi nói về Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hơn hai năm giữ cương vị người đứng đầu, đồng chí đã thổi một luồng sinh khí mới vào toàn lực lượng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trên các mặt công tác công an.
Nổi bật
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lâm Đồng mới phải triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược gắn với thực tiễn phát triển vùng và Nghị quyết lớn của Trung ương
Sáng 9/6, tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở địa phương và công tác bảo đảm an sinh xã hội.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phải nâng cao tính tự chủ và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển