Theo dõi trên

Phan Thiết: Duy trì 322 tổ phụ nữ làm theo Bác

30/06/2022, 06:00

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ năm 2018 – 2022, Hội LHPN TP. Phan Thiết đã thành lập và duy trì 322 tổ phụ nữ làm theo Bác, với gần 8.000 thành viên.

img_2351.jpg
Hội viên phụ nữ phát cơm từ thiện cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Các thành viên tham gia mô hình làm theo lời Bác đều phát huy tinh thần tiết kiệm, mỗi thành viên tiết kiệm từ 5.000 - 3.000.000 đồng/tháng. Qua đó huy động được hơn 22 tỷ đồng giúp cho gần 6.500 hội viên có vốn buôn bán nhỏ, mua sắm vật dụng gia đình, hạn chế tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Nổi bật là các tổ “Nuôi heo đất”, “Tổ tiết kiệm”, “Quỹ tiết kiệm mùa xuân”, “Bếp cơm từ thiện”, “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng”, “Áo trắng nữ sinh đến trường”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm từ rác”…

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Tân: Phụ nữ tự tin khởi nghiệp
Xác định việc vận động phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hàm Tân, thời gian qua, các cơ sở Hội đã tích cực thực hiện nhiều nhóm giải pháp để hỗ trợ chị em khởi sự kinh doanh. Trong đó Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” của Chính phủ như một làn gió, tiếp thêm sức mạnh để chị em tự tin, phát huy nội lực của bản thân.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Duy trì 322 tổ phụ nữ làm theo Bác