Theo dõi trên

Phú Quý: Thêm 1 tàu chở hàng bị chìm, 2 thuyền viên mất tích

11/03/2023, 19:40

BTO-Chiều tối nay (11/3), thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, tàu Tuấn Tú 09, dạng tàu chở hàng gồm 7 thuyền viên đang hành trình từ Vũng Tàu đi Phú Quý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. 5 thuyền viên đã được tàu BV 5644 TS cứu vớt an toàn, cách đảo Phú Quý khoảng 28 hải lý về hướng Tây, cách Phan Thiết khoảng 29 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Hiện 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Nhận được tin báo, hiện nay tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm hàng hải khu vực 3 và tàu SCB 6007 (Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3) đang hành trình ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động quan sát, phát hiện, sẵn sàng cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý chuẩn bị kíp tàu CN - 09 BP 11.19.01, Hải đội 2 chuẩn bị kíp tàu BP 11.12.01 sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Mặt khác, thông báo Trung tâm TKCN hàng hải khu vực III, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên mất tích.

z3751416556298_211e8faf5b19909a8e590721ed417e54.jpg
Tàu cá hoạt động tại vùng biển Phú Quý (ảnh minh họa).

Ngoài ra, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công tác cứu nạn đối với 2 thuyền viên còn đang bị mất tích của tàu Tuấn Tú 09. Đến 18 giờ 30 phút ngày 11/3, tại khu vực tàu bị nạn đang có các tàu Hải Dương 36, Sar 413 và Cảnh sát biển 6007 đang tham gia tìm kiếm.

Trước đó, Báo Bình Thuận đã đưa tin, trong 4 ngày qua (từ ngày 8 -11/3), trên vùng biển Bình Thuận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố trên biển. Bao gồm vụ việc 2 sà lan chở hàng LA-05923 và LA-05922 bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý trong ngày 8/3. Đến thời điểm này có 5 thuyền viên được cứu sống và 2 người còn mất tích. Ngày 10/3 xảy ra sự cố tàu hàng  Xuyên Á 126 có nguy cơ bị chìm tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 6 hải lý về phía Nam Đông Nam. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn, đưa toàn bộ 11 người trên tàu về cảng Phan Thiết an toàn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ việc trên là do diễn biến thời tiết trên vùng biển Bình Thuận những ngày phức tạp, sóng to, gió mạnh. Như vậy, đến thời điểm này đã có 4 thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Phú Quý đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tìm phương án lai dắt tàu chìm ngoài khơi Tuy Phong
BTO- Theo thông tin từ Thượng úy Đào Đức Hiếu – Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm – Đồn Biên phòng Liên Hương: Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3/3, Đồn Biên Phòng - Liên Hương nhận được tin báo của ông Võ Văn Minh - sinh năm 1976, thường trú tại thôn Vĩnh Phúc - xã Vĩnh Tân, là chủ thuyền kiêm thuyền trưởng QNG 94320TS, công suất 240CV, hành nghề giã cào, đang bị chìm tại tọa độ 10056'00'' vĩ độ bắc; 108048'18'' kinh độ Đông, cách bờ biển xã Vĩnh Tân khoảng 23 hải lý về hướng Đông Nam, lúc này trên thuyền có 5 thành viên (gồm thuyền trưởng và 4 thuyền viên người Ninh Thuận). Nguyên nhân ban đầu có thể là tàu đã bị phá nước do hoạt động đánh bắt trong điều kiện sóng to, gió lớn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Thêm 1 tàu chở hàng bị chìm, 2 thuyền viên mất tích