Theo dõi trên

La Gi: Tàu chìm, 12 lao động rơi xuống biển, 4 người đang mất tích

26/01/2023, 11:30

BTO-Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã La Gi vừa thông tin vụ việc tàu cá BTh 83165 Ts bị chìm, khiến 12 lao động bị rơi xuống biển. Trong đó 8 thuyền viên đã được cứu vớt, còn 4 người đang mất tích vào ngày 25/1(mùng 4 Tết Nguyên đán).

Cụ thể, Đồn Biên phòng Phước Lộc cho biết, tàu cá BTh 83165 Ts phường Bình Tân, thị xã La Gi, công suất 300 CV, chiều dài 14,8 mét, hành nghề lặn. Tàu gồm 12 thuyền viên, do ông Phạm Văn Đức ( SN 1971, khu phố 11, phường Bình Tân) làm chủ; ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng. Tàu cá BTh 83165 Ts xuất bến tại Cảng La Gi lúc 5 giờ ngày 25/1. Vào khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc đang hành nghề lặn tại khu vực có tọa độ 10°29′N - 107°49′E, cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, do sóng to, gió lớn đánh vào tàu cá làm tàu bị chìm, 12 thuyền viên rơi xuống biển. Tại thời điểm đó, 8 thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn lại 4 thuyền viên bị mất tích.

z3751416556298_211e8faf5b19909a8e590721ed417e54.jpg
Tàu thuyền Bình Thuận (ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Lộc, UBND phường Bình Tân thường xuyên nắm tình hình thông qua người thân, gia đình nạn nhân của tàu cá BTh 83165 Ts để tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan.
Song song, đề nghị Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi phối hợp với UBND phường Bình Tân tổ chức thông báo rộng rãi cho tất cả các tàu cá của phường, xã đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 83165 Ts bị chìm, chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên bị nạn.

Hiện, tại khu vực trên có 4 tàu cá ở thị xã là BTh 98780 Ts, BTh 97661 Ts, BTh 96938 Ts, BTh 97164 Ts) đang tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích. 

Danh sách 4 thuyền viên bị mất tích gồm:
1. Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1994, phường Đức Long, TP. Phan Thiết.
2. Ông Trần Văn Phương, (SN 1993) phường Đức Long, TP. Phan
Thiết.
3. Ông Võ Phi La (SN 1975, Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
4. Ông Phạm Văn Hòa, SN 1983, khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi.

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đã hút được 5.000 lít dầu ra khỏi tàu chìm
BTO- Nhằm hỗ trợ tàu bị nạn và ứng phó sự cố tràn dầu, UBND tỉnh vừa giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chỉ huy hiện trường, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Quý và các cơ quan liên quan triển khai, sử dụng phao quây dầu để chủ động khống chế, thu hẹp việc lan tỏa dầu nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên biển. Tiếp tục thực hiện chuyển tải dầu sang các phương tiện khác khi điều kiện thời tiết thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia thực hiện. Phối hợp với chủ phương tiện liên lạc, nắm chắc thông tin, cụ thể tình hình tàu BV 98459 TS để có phương án cứu hộ, xử lý vụ việc kịp thời, hiệu quả theo quy định.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Tàu chìm, 12 lao động rơi xuống biển, 4 người đang mất tích