Theo dõi trên

Phú Quý trồng hơn 21.000 cây lâm nghiệp trong mùa mưa

26/10/2022, 05:54

Mới đây, đông đảo đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Phú Quý cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã trồng hàng trăm cây xanh tại khu vực xung quanh Cột cờ huyện đảo, 2 bên dốc phượt nằm ven biển xã Tam Thanh địa phương này. Hoạt động trên nằm trong chương trình Du lịch xanh do Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp địa phương tổ chức, góp phần phủ xanh đất trống trên địa bàn huyện đảo.

img_6305.jpg
 Đoàn viên Huyện đoàn Phú Quý trồng cây xanh khu vực Cột cờ huyện đảo

Trong khuôn khổ này, ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay, từ đầu năm đến nay, các tổ chức, đơn vị, cơ quan, hộ gia đình trong huyện đã tập trung trồng được hơn 21.000 cây lâm nghiệp các loại, chủ yếu vào mùa mưa. Việc trồng các loại cây lâm nghiệp đã kịp thời thay thế các khu vực cây bị gãy đổ, chết do gió bão, triều cường xâm thực, các khu vực đất trống cũng đã được trồng dặm góp phần bảo đảm diện tích rừng và độ che phủ trên địa bàn huyện Phú Quý.

Trước đó, UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác trồng cây xanh, các đơn vị liên quan, 3 xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 140/KH-UBND của UBND huyện về công tác trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn. Đến nay, việc trồng cây xanh cơ bản đáp ứng kế hoạch huyện giao trong năm nay.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc Hội chợ du lịch trực tuyến Bình Thuận năm 2022
Chiều 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch trực tuyến Bình Thuận năm 2022. Ông Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở VHTT&DL, lãnh đạo Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp cùng tham gia sự kiện quan trọng này.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý trồng hơn 21.000 cây lâm nghiệp trong mùa mưa