Theo dõi trên

Phú Quý: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến ngư dân

01/06/2022, 06:04

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi cục Thủy sản tỉnh và Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến ngư dân.

Theo đó, các ngư dân đã được tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài”. Bên cạnh đó, còn tổ chức phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền, 1.600 lá cờ Tổ quốc, 300 ảnh Bác Hồ, 10 buổi sinh hoạt/1.780 lượt người tham gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 3 xã được 28 buổi/420 phút và trên các trang mạng xã hội như: zalo, facebook… được 125 tin bài/112.600 lượt người chia sẻ, tiếp cận. Nhờ đó, trên đảo Phú Quý không có phương tiện và ngư dân vi phạm do đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng luôn tích cực tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ về người, phương tiện tại bãi ngang, cảng cá; kịp thời phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ/28 trường hợp/thu nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng, tang vật thu giữ 16 cây súng phóng điện, 320m dây điện, ống hơi và 2 lít chất cấm; điều tra hình sự 3 vụ/1 trường hợp 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

tau-ca-cong-suat-lon-danh-bat-xa-bo-6-anh-n.-lan.jpg
Tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ. Ảnh: N.Lân

Được biết, Phú Quý là một trong những huyện có số lượng tàu, thuyền có công suất lớn nhiều nhất tỉnh chuyên khai thác, đánh bắt hải sản ở vùng biển xa. Vì thế công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên biển là việc làm hết sức cần thiết. Toàn huyện Phú Quý có trên 1.500 chiếc, trong đó tàu có công suất từ 90 CV trở lên là 580 chiếc. Ngoài ra, Phú Quý có 77 tổ thuyền đoàn kết đánh bắt, khai thác hải sản trên biển, 10 tổ tự quản an ninh, trật tự. Riêng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý thành lập Tổ báo cáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh và tuyên truyền biển, đảo... Qua đó, phục vụ tốt nhu cầu cần tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật cho quần chúng nhân dân, thường xuyên thực hiện công tác vận động quần chúng, tuần tra, kiểm soát tàu, thuyền ra vào. Cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành tốt việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.  

M.VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Môi trường thế giới (5/6/1972 - 5/6/2022), Hội LHPN Việt Nam đang tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020”.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến ngư dân