Theo dõi trên

Rộn ràng Tết đầu lúa của đồng bào vùng cao Bắc Bình

07/02/2015, 10:57

BTO - Tết đầu lúa của đồng bào dân tộc Raglai và K'ho ở Bắc Bình vừa là ngày hội văn hóa lớn, vừa là hoạt động nhằm gắn bó tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc anh em vùng cao.

Năm nay, xã Phan Tiến vinh dự đăng cai tổ chức lễ hội Tết đầu lúa lần thứ XX, cùng với sự tham gia của 3 xã vùng cao Phan Lâm, Phan Sơn và Phan Điền.Trong những ngày diễn ra lễ hội, các đoàn tham dự đã dựng cây nêu, cắm trại và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Phần lễ là các nghi thức lễ cúng hạt lúa mới, cầu mưa thuận gió hòa. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi như: Thi đi cà kheo, bắn nỏ, gùi nước về làng, nấu cơm ống tre, thi dựng cây nêu, biểu diễn trang phục dân tộc, … 

Lễ hội Tết đầu lúa ở huyện Bắc Bình là nét đẹp văn hóa truyền thống, ngày càng thu hút đông đảo sự tham gia của đồng bào vùng cao lẫn du khách thập phương.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về lễ Tết đầu lúa 2015 ở huyện Bắc Bình.

Kim Nhật



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộn ràng Tết đầu lúa của đồng bào vùng cao Bắc Bình