Theo dõi trên

Sau tết, vẫn lo nông sản xuất khẩu ùn ứ ở các cửa khẩu phía Bắc

11/02/2022, 10:39

BTO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh.

Dù vậy, hiện phía Trung Quốc vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 nghiêm ngặt nên hiệu suất thông quan rất thấp, trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng khoảng 70 - 90 xe xuất khẩu hàng hóa. Thế nhưng cùng thời điểm, số lượng phương tiện chở hàng hóa trong nước lên khu vực này để chờ xuất lại có xu hướng tăng. Ước trung bình có từ 160 - 180 xe/ngày, trong đó mặt hàng hoa quả tươi chiếm khoảng 70% mà chủ yếu là thanh long, mít, xoài, dưa hấu… dẫn đến hiện nay còn tồn cả ngàn phương tiện tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma.

Với lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tăng thêm vào thời điểm sau tết, nhiều khả năng mặt hàng nông sản, hoa quả tươi sẽ bị ùn ứ tại các bến bãi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã (HTX) và hiệp hội ngành nghề trong tỉnh khẩn trương thông báo tình hình đến doanh nghiệp, HTX là thành viên có hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu biên giới phía Bắc được biết. Qua đó có kế hoạch đưa hàng lên phía cửa khẩu hợp lý cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định để hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu ùn ứ, ách tắc…

Đối với doanh nghiệp, HTX cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình và yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đồng thời xem xét lựa chọn các phương thức vận tải khác (như qua cảng biển, đường sắt) nhằm giảm tải cho cửa khẩu đường bộ. Bên cạnh đó chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương, liên hệ chủ

hàng phía Trung Quốc để đàm phán chuyển dần sang hình thức chính ngạch. Chủ động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 trên vỏ bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch, phân loại, đóng gói, bốc xếp hàng hóa, đảm bảo không có vi rút Covid - 19.

Thêm nữa là chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, năng lực bến bãi, tiến độ thông quan, cách thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đánh giá khả năng xuất khẩu để xây dựng phương án sản xuất, xuất khẩu hợp lý. Mặt khác cũng cần quan tâm, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác lẫn đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

Thời gian tới, Sở Công Thương Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kênh phân phối để kết nối, đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm thanh long cho doanh nghiệp, HTX và nông dân. Thường xuyên theo dõi, trao đổi với sở đồng chức năng các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm nắm bắt tình hình, phối hợp đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo đến doanh nghiệp, HTX về hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc…

image(2).png

Đ.QUỐC

Bài liên quan
Xuất khẩu thanh long Bình Thuận: Hướng đến Ấn Độ - thị trường tiềm năng…
BT- Khởi đầu năm 2022, tình hình tiêu thụ thanh long của các vùng trồng lợi thế nói chung và Bình Thuận nói riêng tiếp tục gặp nhiều trở ngại khi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ phía Bắc. Thế nên tính toán lâu dài, việc tìm đầu ra cho sản phẩm thanh long cần có giải pháp khả thi để tránh phụ thuộc duy nhất một thị trường và Ấn Độ đang là sự lựa chọn hướng đến…

(0) Bình luận
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau tết, vẫn lo nông sản xuất khẩu ùn ứ ở các cửa khẩu phía Bắc