Theo dõi trên

Sôi nổi giải 3 môn phối hợp tại Bàu Trắng

08/04/2023, 10:51

BTO-Sáng 8/4, tại khu du lịch Bàu Trắng giải Thể thao mở rộng 3 môn phối hợp “Bơi, chạy, trượt đồi cát” lần IX – 2023, được UBND huyện Bắc Bình tổ chức, nhân kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển hyện Bắc Bình. Hoạt động này cũng hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL dự khai mạc.

dsc01054.jpg
Ông Nguyễn Công Lý - Trưởng ban tổ chức phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Công Lý – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: Đây là giải thể thao truyền thống của địa phương, nhằm tạo nên sân chơi thể thao ý nghĩa để các vận động viên trao đổi kinh nghiệm, giao lưu chia sẻ trong quá trình tập luyện. Mùa giải năm nay có ý nghĩa quan trọng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm huyện Bắc Bình hình thành và phát triển. Đồng thời, hưởng ứng cùng với chuỗi hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”.

dsc01059.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải

Giải 3 môn phối hợp có sự tham gia của 319 vận động viên đến từ các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, có sự tham gia của các tỉnh:Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai...

Giải được tổ chức 2 nội dung hệ phong trào và mở rộng. Ở nội dung cá nhân Nam phong trào, vận động viên Lê Thế Hiển (xã Sông Bình) giành giải nhất, giải nhì thuộc về Cửu Hải Nông (Đồn biên phòng Hoà Thắng ), giải ba thuộc về vận động viên Trần Minh Bình (Trường THCS Sông Bình). Cùng với đó, giải nhất Đồng đội nam phong trào thuộc về đơn vị Đồn Biên phòng Hoà Thắng, nhì thuộc về đơn vị Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giải ba thuộc về đơn vị xã Hoà Thắng.

dsc01094.jpg

Ở nội dung cá nhân nữ phong trào, vận động viên Luỹ Ngọc Trinh (Trường THCS Sông Bình ), vận động viên Phan Thị Mỹ Diệp (xã Hoà Thắng) giành giải nhì, giải ba thuộc về Lỷ Phui Và (Trường THPT Bắc Bình). Với số điểm đồng đội cao nhất, đơn vị xã Hồng Phong đạt giải nhất nội dung đồng đội, giải nhì thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giải ba thuộc về cụm thi đua số 13 (huyện Bắc Bình).
Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giải nhì xã Hồng Phong và giải ba thuộc về cụm thi đua số 9 (Bắc Bình).

dsc01083.jpg

Ở nội dung cá nhân nam mở rộng, giải nhất thuộc về gương mặt khá quen thuộc Diên Tiến Hoà (Bắc Bình), hai vận động viên Đỗ Duy Thắng, Phạm Ngọc Phan (Bình Thuận) lần lượt đạt nhì và ba. Theo đó, thứ hạng nội dung đồng đội nam hạng nhất thuộc về đơn vị Bình Thuận, nhì Phan Thiết và ba thuộc về đơn vị Bắc Bình.

dsc01076.jpg

Nội dung cá nhân nữ mở rộng vận động viên Nguyễn Thị Thanh Duyên (Bình Thuận) xếp hạng nhất, nhì cũng thuộc về vận động viên của đơn vị Bình Thuận Triệu Diệu Nhi, giải ba thuộc về Lê Thị Yến Nhi (Hàm Thuận Nam).

Theo bảng điểm đồng đội, đơn vị Bắc Bình xếp hạng nhất nội dung đồng đội nữ, nhì thuộc về đơn vị Bình Thuận, giải ba thuộc về Bà Rịa – Vũng Tàu. Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn nội dung mở rộng cho đơn vị Bình thuận, Bắc Bình xếp hạng nhì, giải ba thuộc về đơn vị Tuy Phong.

dsc01111.jpg

Giải được tổ chức trong không khí vui tươi sôi nổi, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo du khách và người dân địa phương.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản
BTO-Sở Xây dựng vừa đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tuyên truyền, giải thích việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Việc phối hợp tuyên truyền, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và cá nhân khi giao dịch, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi giải 3 môn phối hợp tại Bàu Trắng